Thứ bảy, 27/04/2024 | 20:39
RSS

HLV Troussier: 'Tôi chấp nhận chỉ trích, nhưng cầu thủ của tôi thì không!'

Thứ tư, 24/01/2024, 06:23 (GMT+7)

HLV Troussier khẳng định ĐT Việt Nam sẽ nỗ lực chơi hết mình trước ĐT Iraq, vì danh dự, màu cờ sắc áo của Việt Nam trên đấu trường quốc tế: "Tôi coi trận đấu này như sự chuẩn bị cho hai trận tái ngộ ĐT Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3".

HLV Troussier: "Tôi luôn là người ra quyết định cuối cùng"

Trong cuộc họp báo trước lượt trận cuối bảng D VCK Asian Cup 2024 gặp ĐT Iraq lúc 18 giờ 30 tối mai (24/1), truyền thông Việt Nam đã đặt câu hỏi cho HLv Troussier về lý do không sử dụng một tiền vệ dày dạn kinh nghiệm như Đỗ Hùng Dũng ở trận thua ĐT Indonesia 0-1 tối 19/1 vừa qua?

Đáp lại, HLV Troussier nói "Tôi luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc lựa chọn nhân sự, dựa trên sự phân tích đối thủ, những tư vấn từ ban huấn luyện, đội ngũ trợ lý và diễn biến trên sân trong từng thời điểm cụ thể.

Trong trận đấu với Indonesia, đối thủ đã đẩy cao đội hình, đá áp sát với cường độ cao trong khoảng 10-15 phút hiệp 1. Nhìn lại trận đấu, chúng tôi muốn lưu tâm nhiều hơn đến hiệp 2. Sau những điều chỉnh nhân sự, đội đã chơi tốt hơn và xứng đáng có một bàn thắng.

Tất nhiên, việc phải chơi thiếu người trong những phút cuối trận khiến việc lội ngược dòng trở nên khó khăn. Kết quả của một trận bóng đá đôi khi không phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị và do những sai sót trên sân trong từng tình huống cụ thể.

Sau trận đấu, tôi động viên các cầu thủ hay giữ vững tinh thần không bỏ cuộc như ở trận gặp Indonesia, những gì đã thể hiện ở hiệp 2 và màn thể hiện vượt ngưỡng khi gặp Nhật Bản ở trận ra quân. Tôi coi trận đấu này như một màn "tổng duyệt", làm nền tảng để ĐT Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 trong tháng 3 tới.

HLV Troussier: 'Tôi chấp nhận chỉ trích, nhưng cầu thủ của tôi thì không!'

HLV Troussier khẳng định coi trận đấu với Iraq như màn "tổng duyệt" cho hai trận đấu với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 tới. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ý nghĩa coi trận đấu với Iraq như một bước đệm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Iraq, HLV Troussier còn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng nhất, là động lực giúp ĐT Việt Nam cố gắng giành kết quả tốt nhất trước đội bóng Tây Á:

"Các cầu thủ phải ra sân vì màu cờ sắc áo, vì danh dự, hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục".

Về việc ĐT Việt Nam đã sớm bị loại tại Asian cup 2024, HLV Troussier nhận trách nhiệm: "Là HLV trưởng, tôi chịu trách nhiệm cho hai trận thua vừa qua. Tôi hiểu cảm xúc của giới truyền thông, người hâm mộ.

Khi tôi nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng ĐT Việt Nam cách đây gần một năm, lãnh đạo VFF có trao đổi với tôi là làm sao đó giúp ĐT Việt Nam thay đổi cách tiếp cận trận đấu, có màn thể hiện tốt khi đối diện các đội bóng hàng đầu châu lục ở vòng loại World Cup 2026. Bởi vì tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã thua 8/10 trận.

Để "làm mới" ĐT Việt Nam là công việc khó khăn, cần tới tinh thần, thái độ, sự chủ động của cầu thủ khi tiếp cận trận đấu. ĐT Việt Nam lúc này có nhiều cầu thủ trẻ và họ đều thi đấu ở trong nước.

Tôi hài lòng với tinh thần, sự nỗ lực hàng ngày của họ. Mọi người ở ngoài có thể có góc nhìn riêng, còn trong nội bộ đội bóng, chúng tôi khẳng định đã không ngừng cố gắng.

Tôi chấp nhận sự chỉ trích hướng vào tôi nhưng không thể chấp nhận sự chỉ trích hướng vào cầu thủ của tôi. Họ đã nỗ lực với hơn 100% sức lực và tôi cảm nhận được sự tiến bộ của họ.

Tôi muốn nhấn mạnh là ngày nào cầu thủ ở trên sân còn tin tưởng tôi và tôi nhận được sự tin tưởng từ VFF thì tôi sẽ tiếp tục "chiến đấu", làm tốt công việc của mình".

Song Minh
Theo báo Dân Việt