Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:20
RSS

HLV Troussier nói gì về mục tiêu World Cup với lứa U20 Việt Nam?

Chủ nhật, 12/03/2023, 07:03 (GMT+7)

Mới đây HLV Troussier đã thêm một lần nữa nói về cơ hội dự World Cup của bóng đá Việt Nam.

Sau 5 ngày tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã được giải tán, các cầu thủ về lại CLB để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của V-League 2023.

Buổi tập sáng 11/3 cũng là buổi tập cuối cùng của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở đợt tập trung vào tháng 3. Đợt hội quân ngắn ngày để làm quen với ý tưởng chiến thuật của tân HLV trưởng Philippe Troussier. Trong khi đó, đội tuyển U23 sẽ bước vào giai đoạn tập huấn thứ ba trong kế hoạch “rèn quân” của chiến lược gia người Pháp với các bài tập đấu pháp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cần hỗ trợ gì để hiện thực hóa mục tiêu World Cup, HLV Troussier cho biết: "Chỉ có 5 đội mạnh nhất châu Á và 48 đội mạnh nhất thế giới có thể tham dự World Cup mà thôi. Tôi nhìn thấy tiềm năng của các cầu thủ từ U20 và U23. Không chắc tương lai họ có thành danh hay không, nhưng tôi tự tin với những nền tảng tôi có trong tay ở thời điểm hiện tại.

Cá nhân tôi với cương vị là HLV trưởng, có 2 yếu tố cần cải thiện. Gia tăng tính cạnh tranh và nhịp thi đấu cho các cầu thủ. Tôi hi vọng các cầu thủ có thể thi đấu 40-50 trận/mùa và giải có thể kéo dài 10 tháng liên tục trong năm. Đội tuyển quốc gia cần tìm kiếm các trận giao hữu với những đối thủ mạnh trong top 50-60 thế giới. Điều đó sẽ giúp cầu thủ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn."

HLV Troussier nói về mục tiêu World Cup với lứa U20 Việt Nam
HLV Troussier chưa dám tự tin nói tới mục tiêu World Cup với lứa U20 Việt Nam

HLV trưởng Philippe Troussier cho biết ông rất hài lòng về sự thể hiện của các cầu thủ hai đội tuyển: “Mục tiêu tập luyện của ĐTQG với 5 buổi tập trong 3 ngày vừa qua là làm quen với HLV trưởng. Tôi cũng đã có trao đổi ban đầu với các cầu thủ về mục tiêu, triết lý. Tôi nghĩ điều đó quan trọng để chúng tôi tiếp tục làm việc cùng nhau trong những đợt tập trung tới.

Mục tiêu thứ hai, đó là tôi cũng tạo điều kiện để các cầu thủ U23 có cơ hội tập luyện cùng đàn anh ở ĐTQG. Tôi đã trộn lẫn cầu thủ ở hai đội trong tất cả các buổi tập. Các cầu thủ U23 đã quen thuộc với cách làm việc của tôi. Họ sẽ thị phạm cho đàn anh của mình. Ngược lại, sự xuất hiện của các đàn anh ở ĐTQG cũng thúc đẩy cầu thủ U23 có động lực để nỗ lực hơn.

Tôi rất hài lòng về tinh thần, thái độ tập luyện của cả hai đội tuyển. Dù các buổi tập có cường độ rất cao nhưng tất cả đều nỗ lực để đáp ứng được. Tôi tin rằng các đàn em U23 cũng đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ đàn anh trong những buổi tập vừa rồi”, HLV Philippe Troussier nói.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại