Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:36
RSS

HLV Solskjaer: 'Chúng tôi đã khiến Liverpool mệt mỏi rã rời'

Thứ hai, 20/01/2020, 16:20 (GMT+7)

HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn một mực khẳng định, các học trò của ông đã chơi tốt và không xứng đáng với kết quả thua trước Liverpool. Đội bóng của ông đã "khiến Liverpool mệt mỏi rã rời vì áp lực”.

Làm khách Liverpool tại Anfield ở vòng 23 Premier League, quỷ đỏ đã không thể làm nên bất ngờ và nhận trận thua trắng 0-2 trước đối thủ này. Những người lập công cho đội chủ nàh là Van Dijk (14’) và Salah (90+3’).

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho rằng: “Tôi không quan tâm việc kết quả tỷ số cụ thể ra sao hay ai mới là người chiến thắng, tất cả đều không phản ánh đúng cục diện trận đấu này. Liverpool đơn giản chỉ tận dụng cơ hội tốt hơn chúng tôi mà thôi.

Họ chơi bóng một cách trực diện với những đường chuyền dài vượt tuyến cho Mane, Salah và Firmino tận dụng tốc độ của mình để chạy chỗ phá bẫy việt vị. Trong khi đó, chúng tôi đã thực sự dồn ép đối thủ trong khoảng 25-30 phút cuối cùng và khiến họ mệt mỏi rã rời vì áp lực”, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho hay.

“Chỉ là thật đáng tiếc khi chúng tôi không có chất lượng cao ở khâu dứt điểm để cụ thể hóa nỗ lực của mình, chưa kể khả năng phòng ngự chống phạt góc thực sự rất cần phải cải thiện. Dù gì bỏ qua nỗi thất vọng, tôi vẫn có thể rút ra được nhiều điểm tích cực trong ngày hôm nay, đơn cử như lối chơi gắn kết tập thể và có tổ chức”, nhà cầm quân người Na Uy nói thêm.

 HLV Solskjaer vẫn không phục sau trận thua toàn diện trước Liverpool
 HLV Solskjaer không phục sau trận thua toàn diện trước Liverpool

Thực tế thống kê trận đấu cho thấy, Liverpool hoàn toàn áp đảo. Đặc biệt, chỉ 5 phút đầu hiệp 2, MU may mắn không thủng lưới tới... 4 lần. MU chỉ phần nào cầm được bóng tấn công khi đội bóng đất cảng chủ động chơi phòng ngự phản công. Và chính lối đá này khiến Quỷ đỏ thêm một lần vào lưới nhặt bóng vào cuối trận.

Như vậy sau 23 vòng đấu, thầy trò Klopp đã có được 64 điểm. Vậy họ cần thêm bao nhiêu điểm nữa để có thể chạm vào ngôi vương Premier League mà không cần quan tâm đến các đối thủ còn lại?

Ngoại hạng Anh còn 15 vòng đấu nữa (Chỉ có Liverpool còn 16 trận vì đang đá thiếu 1 trận), nghĩa là mỗi đội đối thủ của The Kop có thể đạt thêm tối đa 45 điểm nữa. Man City hiện tại đang có  48 điểm so với 64 điểm của Liverpool. Điều này có nghĩa nếu Man City thắng toàn bộ trong 15 trận còn lại của mùa giải, họ sẽ có được tổng cộng 93 điểm.

Đáng tiếc cho Man City, số điểm "max" của họ vẫn chưa bằng Liverpool thắng 10 trong 16 trận còn lại. Hay nói ngắn gọn, Lữ đoàn đỏ chỉ cần đúng 30 điểm nữa (Tổng 94 điểm) là có thể chính thức giải tỏa cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài 30 năm.

Giữa tuần tới, Liverpool cùng các đội bóng sẽ bước tiếp vào vòng 24 Ngoại hạng Anh. Cá nhân Liverpool sẽ đấu 2 trận vòng này (tính cả trận đấu bù). The Kop sẽ làm khách trên sân của Wolves vào 2h45 rạng sáng 24/1/2020 và làm khách trên sân West Ham vào 3h00 rạng sáng 30/1/2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN