Thứ năm, 25/04/2024 | 11:05
RSS

HLV Park Hang Seo sẽ đưa Việt Nam dự World Cup 2022

Thứ ba, 25/12/2018, 15:15 (GMT+7)

Tờ Chosun Ilbo - một tờ báo uy tín của Hàn Quốc vừa đăng tải bài viết với tiêu đề: "HLV Park Hang Seo với kế hoạch dài hạn World Cup 2022".

Theo Trí thức trẻ, sáng 23/12, tờ báo nổi tiếng Chosun của Hàn Quốc có bài viết với nhan đề: "Một kế hoạch dài hạn của HLV Park Hang Seo đó là World Cup 2022". Theo quan điểm của bài viết này thì vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam đang muốn chinh phục một cột mốc vĩ đại hơn thay vì mục tiêu "gây địa chấn" ở đấu trường Asian Cup diễn ra tại UAE vào đầu năm 2019.

"Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo lại bỏ qua Anh Đức và Văn Quyết mà chỉ dùng toàn cầu thủ trẻ ở Asian Cup. Dường như HLV Park đang đặt ra một kế hoạch dài hạn và giàu tham vọng hơn cho bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo là người mở ra tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam. Họ đã sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên mới sau những thành công liên tiếp vừa qua. HLV Park Hang-seo có cơ sở để nhắm đến mục tiêu tham dự World Cup 2022 tại Qatar, giải đấu được bắt đầu bằng vòng loại từ năm tới.

World Cup là mục tiêu vĩ đại với bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo là người sẽ hướng tới mục tiêu ấy. Đây sẽ là những thử thách rất khác biệt so với những giải đấu mà Việt Nam mới lập kỳ tích nhưng chúng ta vẫn nhờ đợi phép thuật tiếp theo của HLV Park Hang Seo".

Báo Hàn tin rằng HLV Park Hang-seo muốn đưa Việt Nam dự World Cup 2022Báo Hàn tin rằng HLV Park Hang-seo muốn đưa Việt Nam dự World Cup 2022
HLV Park Hang Seo có nhiều tham vọng khi dẫn dắt ĐTVN. Ảnh: Thethao247 & VTV

Những điều mà Chosun Ilbo nêu lên không được HLV người Hàn Quốc phát biểu trước truyền thông tại Việt Nam hay Hàn Quốc. Như thường lệ, người đàn ông này kín tiếng trước truyền thông. Gần đây nhất, ông Park chỉ lên tiếng cam kết tương lai của mình với đội tuyển Việt Nam.

"Tôi đã thực hiện lời hứa của mình với bóng đá Việt Nam. Nó đã được thực hiện dù tôi còn 1 năm trong hợp đồng với VFF. Phía trước có thể là may mắn hoặc thất bại. Nhưng tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Tôi sẽ vượt qua và chịu trách nhiệm.

Hiện tôi là HLV đội tuyển Việt Nam. Tôi làm việc ở nước ngoài và ý thức được trách nhiệm rất nặng nề. Mỗi sáng thức dậy, tôi hứa sẽ làm hết sức mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không đi ngược lại sự mong đợi của các bạn vào năm tới" - ông Park phát biểu với tờ Yonhap News.

Những phát biểu này đã đập tan mọi tin đồn về việc ông Park sẽ trở về nước hoặc đến với các CLB nước ngoài chấp nhận chi trả mức lương khủng cho HLV này.


Xem thêm: Đối tượng gây rối trên QL1 đâm chết trung tá công an rồi tự sát

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN