Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:42
RSS

HLV Park Hang Seo không trách các học trò sau trận hòa Indonesia

Thứ năm, 16/12/2021, 07:22 (GMT+7)

"Cầu thủ đã phát huy vai trò của mình, ghi bàn thì tốt nhưng không ghi bàn thì dù sao họ cũng nỗ lực hết mình rồi", HLV Park Hang Seo nói trong buổi họp báo sau trận.

Đội tuyển Việt Nam bị tuyển Indonesia cầm hòa 0-0 dù thi đấu áp đảo trong trận đấu tại bảng B - AFF Cup 2020 qua đó bỏ lỡ cơ hội sớm góp mặt ở vòng bán kết và chưa thể leo lên vị trí dẫn đầu bảng B như dự kiến.

Ở trận đấu này, tuyển Indonesia phòng ngự quá tốt, họ hóa giải thành công rất nhiều đường lên bóng của Công Phượng và các đồng đội qua đó hoàn thành mục tiêu có được 1 điểm trước tuyển Việt Nam

 

Trả lời câu hỏi về việc Indonesia chơi tử thủ ở trận này, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Chúng tôi không muốn đánh giá đội bạn. Nhiều khi chúng tôi cũng chơi phòng ngự, nên tôi không muốn đánh giá về cách chơi phòng ngự của họ".

Tuyển Việt Nam gặp vấn đề ở hàng công khi không thể chọc thủng lưới đối thù đã thi đấu áp đảo hoàn toàn đối thủ: "Cầu thủ đã phát huy vai trò của mình, ghi bàn thì tốt nhưng không ghi bàn thì dù sao họ cũng nỗ lực hết mình rồi.

"Bước đầu xác định, va chạm của Công Phượng cũng bình thường, nhưng cậu ấy xin thay người. Chi tiết chấn thương của cậu ấy sẽ rõ hơn khi chúng tôi trở về khách sạn và nhờ bác sĩ kiểm tra", HLV Park Hang Seo tiết lộ.

HLV Park Hang Seo không trách các học trò sau trận hòa Indonesia
HLV Park Hang Seo không quá thất vọng với các học trò sau trận hòa Indonesia

Về phía đối thủ, HLV Indonesia tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò: "Trước khi bước vào trận đấu này, tôi nói cầu thủ không được để thua Việt Nam. Ít nhất, chúng tôi phải có một điểm", HLV người Hàn Quốc chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận.

Chúng tôi biết Việt Nam là đội bóng giỏi mà Indonesia chưa thể bằng được hoặc chơi thông minh như vậy được. Trước khi vào trận, tôi cần cầu thủ có một tinh thần mạnh mẽ. Tôi nghĩ họ đã làm tốt. Tôi hài lòng với kết quả hòa".

Đánh giá về chiến thuật phòng ngự, ông Shin thừa nhận: "Chúng tôi phải chơi 5 trung vệ ở phía dưới và 3 tiền vệ phòng ngự phía trên nhằm hạn chế khả năng tấn công của tuyển Việt Nam. Họ có nhiều cầu thủ cầm bóng tốt. Một lý do nữa là trung vệ Elkan Baggott của tôi bị cách ly nên tôi phải củng cố lại hàng phòng ngự".

Sau lượt này, Indonesia và Việt Nam đang chia sẻ hai vị trí dẫn đầu với cùng 7 điểm, Malaysia đứng thứ ba với 6 điểm. Ngôi đầu bảng B sẽ được quyết định ở loạt trận cuối cùng vào ngày 19/12.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại