Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:08
RSS

HLV Park Hang Seo đã tìm được người đá thay Văn Thanh ở AFF Cup 2018?

Thứ hai, 29/10/2018, 07:31 (GMT+7)

Nhiều khả năng “người không phổi” của bóng đá Việt Nam sẽ thay thế Văn Thanh thi đấu ở vị trí hậu vệ phải của đội tuyển Việt Nam, ở AFF Cup 2018 tới.

Ngay sau khi biết tin hậu vệ phải Vũ Văn Thanh bị chấn thương và Xuân Mạnh cũng lâm vào tình trạng tương tự thì HLV Park Hang Seo đã liên tục đưa ra các phương án thay thế.

Lần lượt Minh Vương, Quốc Trí hay Văn Đức, Hồng Duy đã được HLV Hàn Quốc bố trí đá thử ở vị trí này.

Dường như không có cầu thủ nào khiến ông ưng ý, nhất là khi đá với sơ đồ 3 hậu vệ thì mọi việc càng khó hơn. Mấu chốt của vấn đề là kinh nghiệm chiếm lĩnh không gian, các tiền vệ đều “chưa thuộc bài”.

Tiếp sau đó chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục thử nghiệm Trọng Hoàng và Phạm Văn Thành ở vị trí mà Vũ Văn Thanh ở lại.

Khá bất ngờ dù sở trưởng đá tiền vệ công, song cả hai cầu thủ này đã hoàn thành rất tốt vai trò hậu vệ phải mà Văn Thanh để lại, trong những trận giao hữu trên đất Hàn Quốc, khiến HLV Park Hang Seo rất hài lòng.

Thực tế, trong màu áo Hà Nội FC, Văn Thành vẫn được HLV Chu Đình Nghiêm bố trí ra sân ở vị trí hậu vệ trái. Anh chơi khá tốt và thường xuyên đá chính ở vị trí này trong màu áo đội bóng thủ đô suốt mùa giải qua.

Sở hữu thể hình, thể lực và tốc độ khá tốt nhưng điểm yếu của Văn Thành là sự ổn định và kinh nghiệm. Xuất thân đá tiền đạo nên Văn Thành có thể cầm bóng tấn công trực diện, một miếng đánh sẽ gây bất ngờ cho hậu vệ đối phương.

HLV Park Hang Seo đã tìm được người đá thay Văn Thanh ở AFF Cup 2018?

HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sử dụng Trọng Hoàng đá thay Văn Thanh. Ảnh: Thể thao

Trong khi đó, Trọng Hoàng được biết đến với tư cách là tiền vệ cánh phải với điểm mạnh thể lực dồi dào, dám cầm bóng đột phá và sút xa hoàn hảo, cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.

Trong những buổi tập gần đây, khi được bố trí đá ở vai trò này, tiền vệ của FLC Thanh Hóa cũng đã chơi khá ổn. Chỉ cần cải thiện khả năng phối hợp với các trung vệ thì “hậu vệ bất đắc dĩ” Trọng Hoàng sẽ được trọng dụng tại vị trí mới.

Với việc rút ngắn ngày nghỉ của Trọng Hoàng và sẽ sử dụng cầu thủ này ở trận đấu giao hữu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trên đất Hàn Quốc, có thể hiểu Trọng Hoàng chứ không phải ai khác sẽ đảm đương vị trí hậu vệ phải của Văn Thanh để lại, trong khi đó Văn Thành sẽ đá dự bị cho Trọng Hoàng ở AFF Cup năm nay.

Chiều nay, 29/10, đội tuyển Việt Nam bước vào trận giao hữu cuối cùng trên đất Hàn Quốc gặp CLB Seoul E-Lan, trận đấu HLV Park Hang Seo sẽ tung ra đội hình mạnh nhất và đây cũng chính là đội hình chính sẽ ra sân tại AFF Cup 2018 trong ít tuần tới, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu vào chơi trận chung kết.

10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN