Thứ năm, 25/04/2024 | 06:49
RSS

HLV Nishino tiết lộ bí quyết giúp Thái Lan thắng đậm U23 Bahrain

Thứ năm, 09/01/2020, 09:14 (GMT+7)

Phát biểu sau trận đấu, HLV Akira Nishino khẳng định U23 Thái Lan đã thắng U23 Bahrain bằng lối chơi áp đảo. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Nhật Bản vẫn cảnh báo các học trò phải giữ đôi chân trên mặt đất, vì 'Voi chiến' vẫn có thể bị loại.

Gặp U23 Bahrain ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển U23 Thái Lan nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, tiền đạo Supachai Jaided là người chơi cao nhất trên hàng tấn công.

Sự thay đổi này đã ngay lập tức phát huy tác dụng khiến lối chơi của đội chủ nhà trở nên mạch lạc và dồn ép đối thủ với những mảng miếng tấn công đa dạng và hiệu quả và kết thúc trận đấu với chiến thắng đậm đà 5-0.

Những người lập công cho U23 Thái Lan ở trận đấu này là Supachok và hai cú đúp bàn thắng ấn tượng của Suphanat và Jaroensak.

Với chiến thắng đậm này, chủ nhà U23 Thái Lan tạm vươn lên dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên và tràn trề cơ hội có vé vào vòng Tứ kết giải đấu năm nay.

HLV Nishino tiết lộ bí quyết giúp Thái Lan thắng đậm U23 Bahrain
HLV Nishino lạc quan khi Thái Lan thắng đậm U23 Bahrain

Phát biểu sau trận đấu, HLV Akira Nishino khẳng định U23 Thái Lan đã thắng U23 Bahrain bằng lối chơi áp đảo song không quá vui mừng khi phía trước Thái Lan là những đội bóng mạnh và đội nhà vẫn có thể bị loại nếu thi đấu không tốt ở những vòng đấu tới.

HLV Akira Nishino chia sẻ: "Chúng tôi đã cố gắng chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên, đá thật nhanh để có bàn thắng sớm. Thật may là điều đó thành công và giúp Thái Lan dễ đá hơn. Trong hiệp 2, chúng tôi vẫn tập trung để duy trì sự áp đảo, và từ đó có được chiến thắng đậm.

Tôi luôn nói với cầu thủ rằng đừng e sợ đối thủ, hãy cố gắng dàn xếp thế trận và lao lên tấn công. Có rất nhiều hoài nghi, nhưng Thái Lan đã chơi tốt. Dù trên lý thuyết Thái Lan vẫn có thể bị loại, nhưng chúng tôi đã thật sự chiến đấu".

Theo lịch thi đấu VCK U23 Châu Á 2020, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Australia (11/1) và U23 Iraq (14/1). Đây là hai đội tuyển rất mạnh, nên khả năng 'Voi chiến' trắng tay và bị loại vẫn là rất lớn nếu để toàn thua ở những vòng đấu còn lại.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN