Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:43
RSS

HLV Nishino: 'Đội nào thua ở trận cuối nhiều khả năng bị loại'

Thứ ba, 03/12/2019, 09:42 (GMT+7)

HLV Nishino tự tin cùng các học trò giành trọn 6 điểm ở hai lượt trận cuối trước U22 Lào và U22 Việt Nam qua đó giành vé vào bán kết SEA Games 30.

Vào 15h ngày chiều nay 3/12, đội tuyển U22 Thái Lan bước vào lượt trận thứ 4 bảng B SEA Games 30 gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn khá nhiều là U22 Lào trên sân Rizal Memorial. Trước đối thủ dưới cơ, đội bóng của HLV Nishino sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng đậm qua đó có sự chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho trận gặp U22 Việt Nam sau đây hai ngày (15h ngày 5/12).

Trả lời tờ Siamsports về việc bị truyền thông Việt Nam "theo dõi", HLV người Nhật Bản chia sẻ: “Tôi cần theo dõi các đối thủ một cách chính xác nhất, đó là công việc rất bình thường của HLV, còn truyền thông Việt Nam họ làm điều đó vì họ quan tâm đến tôi và đội Thái Lan. Bắt buộc hai trận còn lại phải có đủ 6 điểm, chúng tôi phải thắng hết hai trận còn lại và càng ghi nhiều bàn thắng vào lưới U22 Lào với U22 Việt Nam thì càng tốt.

U22 Thái Lan đã đá hai trận trên sân Rizal Memorial và tập ở đấy nhiều, còn sân Binan thì Thái Lan đã thắng U22 Singapore. Thực tế thì cầu thủ Thái Lan thích nghi với sân Rizal Memorial hơn nên thi đấu tại đó vẫn tốt hơn”, HLV Nishino chia sẻ về mục tiêu vào bán kết của U22 Thái Lan.

HLV Nishino tự tin đánh bại U22 Việt Nam và loại đối thủ khỏi SEA Games
HLV Nishino tự tin đánh bại U22 Việt Nam và loại đối thủ khỏi SEA Games 

HLV Nishino cho biết trận đấu với Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng với U22 Thái Lan. “Chúng tôi không chỉ chuẩn bị cho trận gặp U22 Việt Nam mà sẵn sàng cho cả hai trận vòng bảng. Tôi tin U22 Việt Nam cũng thế. Tôi muốn kiểm tra toàn bộ cầu thủ của mình, rà soát lực lượng, con người, ai sẽ đá trận gặp U22 Việt Nam vì đó sẽ là trận rất quan trọng, có ý nghĩa sống còn mà đội nào thua thì nhiều khả năng sẽ bị loại.

Nói về việc SEA Games 30 sẽ phải hứng chịu siêu bão Kammuri đổ bộ vào Manila, HLV Nishino cho biết: “Về mặt cá nhân, tôi thấy điều đó bình thường vì quê nhà Nhật Bản của tôi thường xuyên xảy ra bão. Còn về khía cạnh bóng đá, tất nhiên bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bóng đá, đến chất lượng những cuộc tranh tài mà chúng tôi buộc phải tính đến”.

Vào lúc 19h tối nay 3/12, đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ bước vào lượt trận thứ 3 gặp U22 Singapore, đội bóng đang đứng ở vị trí áp chót của bảng B. Một chiến thắng đậm và bảo toàn lực lượng trước những chấn thương và thẻ phạt là điều mà đội bóng áo đỏ hướng tới trận đấu này.

Nhiều khả năng bộ đôi cầu thủ Tấn Sinh và Trọng Hùng sẽ không xuất trận do gặp chấn thương nhẹ ở trận thắng U22 Indonesia trước đó. Theo giới chuyên môn U22 Việt Nam sẽ thi đấu với sơ đồ 3-5-2 thay vì 3-4-3 như thường lệ do lo ngại bị đối phương bắt bài.

Nếu đánh bại U22 Singapore tối nay và cầm hòa U22 Thái Lan chúng ta sẽ chắc chắn có mặt ở bán kết bất chấp kết quả của các cặp đấu còn lại. Trường hợp để thua trước U22 Singapore, chúng ta buộc phải đánh bại đội bóng của HLV Nishino ở lượt trận cuối mới có vé đi tiếp.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN