Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:25
RSS

HLV Mai Đức Chung, BLV Quang Tùng dự đoán kết quả trận Malaysia và Việt Nam

Thứ ba, 11/12/2018, 11:26 (GMT+7)

19 giờ 45 tối nay sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa chủ nhà Malaysia và Việt Nam trên sân Bukit Jalil.

ĐT Malaysia vs Việt Nam sẽ gặp nhau trong khuôn khổ trận chung kết lượt đi của AFF Cup 2018 diễn ra vào lúc 19h45 tối nay, 11/12. 

Trước trận đấu rất được chờ đợi này, HLV Mai Đức Chung đã có những đánh giá của mình trên Bongdanet. Theo đó, ông Chung cho rằng Malaysia không còn là đối thủ dễ bị ĐT Việt Nam đánh bại như ở vòng bảng.

Vị HLV năm nay đã 67 tuổi cho biết: "Sau khi thua Việt Nam 0-2 ở vòng bảng, Malaysia như lột xác, họ đánh bại Myanmar đầy thuyết phục để lấy vé đi tiếp. Ấn tượng hơn nữa là trận hòa trên thế thắng trước Thái Lan tại SVĐ Bukit Jalil...

Tiếp theo là tỷ số 2-2 ở trận bán kết lượt về cũng đầy kiên cường. Nó lột tả được tinh thần máu lửa, thể lực dồi dào của Malaysia càng đá càng bộc lộ phát tiết mạnh hơn. Sự cuồng nhiệt trên khán đài sân Bukit Jalil cũng là một thứ vũ khí hỗ trợ cực mạnh cho Malaysia, bạn thấy người Thái đã lúng túng thế nào khi phải chơi tại đây”.

"Chung kết không có chỗ cho sự sai lầm, bởi vì sai một ly sẽ đi một dặm. Tôi nghĩ đây sẽ là một thế trận nghiêng về Malaysia, nhưng tôi hi vọng sự chặt chẽ trong lối chơi mà Việt Nam đã thể hiện trong thời gian qua sẽ tiếp tục được phát huy, đây là cơ sở để giúp chúng ta đứng vững tại chảo lửa Bukit Jalil. Vì vậy, tôi dự đoán tỷ số sẽ là một trận hòa, có thể là 1-1", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV Mai Đức Chung, BLV Quang Tùng dự đoán kết quả trận Malaysia và Việt Nam
BLV Quang Tùng và HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, dưới góc nhìn của mình, bình luận viên (BLV) Ngô Quang Tùng tin rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành được một kết quả hòa có bàn thắng.

BLV Ngô Quang Tùng nói: “Ở vòng bảng, Malaysia đã thua Việt Nam 0-2 nhưng đó là 90 phút họ phải đá trên sân khách. Thêm nữa, nhìn lại trận đấu đó, họ thua là thua tình huống chứ không phải thua thế trận.

Cần phải nhìn nhận rõ điểm mạnh của Malaysia là thể lực và họ chơi rất mạnh mẽ. Điều này sẽ được cộng hưởng rất nhiều trong sự cổ vũ của 8 vạn khán giả nhà trong trận chung kết lượt đi”.

Chốt lại, BLV Ngô Quang Tùng nói: “Hạn chế của Malaysia là ở khả năng phòng thủ. Về cơ bản, hệ thống, lối chơi mà HLV Park Hang-seo xây dựng ở đội tuyển Việt Nam đến thời điểm này là có thể an tâm.

Vấn đề đặt ra là chúng ta có lựa chọn thời điểm để “bung” ra đá tìm kiếm bàn thắng trên sân đối phương, tạo lợi thế ở trận lượt về hay không mà thôi. Cá nhân thôi cho là HLV Park Hang-seo có tính toán tới điều đó và chúng ta đủ sức làm được. Tôi dự đoán Việt Nam sẽ hòa Malaysia 1-1 ở trận chung kết lượt đi”.


Xem thêm: Rúng động vụ giết người phi tang xác dưới vực sâu ở Bình Thuận

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN