Thứ ba, 16/04/2024 | 11:26
RSS

HLV Lê Thụy Hải: ‘Nên trao U23 cho người khác để giảm tải cho ông Park’

Thứ bảy, 22/08/2020, 15:08 (GMT+7)

Theo HLV Lê Thụy Hải, U23 Việt Nam nên được giao cho HLV khác, để giảm tải cho HLV Park Hang Seo, người đang có dấu hiệu quá tải.

Sự kiện:
HLV Park Hang Seo

Trong cuộc tiếp xúc báo giới mới đây, HLV Park Hang Seo tỏ ra không hài lòng khi được cánh phóng viên hỏi về việc giảm lương trong mùa dịch Covid-19 như nhiều HLV trên thế giới đang làm.

Về vấn đề này, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ quan điểm trên Baogiaothong: “Theo tôi thì đề cập đến vấn đề lương của HLV Park Hang Seo như vậy là không nên. Dù là người nước ngoài hay người Việt Nam thì cũng đều không thích bị hỏi về lương như vậy.

Nhưng nó cũng là loại áp lực mà ông Park cần phải chịu đựng được, vì không người này hỏi thì sẽ có người khác bàn về chuyện đó thôi. Có HLV nào đi làm mà không chịu áp lực đâu. Ông Park hưởng một mức lương cao nên cũng có nhiều loại áp lực quanh đó, không chỉ là áp lực về công việc”.

Theo HLV Lê Thụy Hải, U23 Việt Nam nên được giao cho HLV khác, để giảm tải cho HLV Park Hang Seo, người đang có dấu hiệu quá tải khi cùng lúc phải lo cho U23 và tuyển quốc gia Việt Nam. “Năm ngoái chúng ta chưa có chức vô địch SEA Games nên chúng ta cần ông ấy đoạt HCV. Nhưng giờ chúng ta đã có rồi thì nên rút bớt việc cho ông Park, để ông ấy tập trung làm việc khác.

Ngoài ra, theo nhà cầm quân quê Hà Đông, bản thân ông Park cũng nên chủ động yêu cầu giảm tải công việc. “Hiện tại ông Park là HLV tốt nhất Việt Nam rồi, nhưng dù gì thì việc ở U23 hay U22 cũng nên trao cho người khác sẽ hợp lý hơn”, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm.

Nên trao U23 cho người khác để giảm tải cho ông Park
HLV Lê Thụy Hải có dấu hiệu quá tải khi cùng lúc dẫn dắt U23 và tuyển quốc gia Việt Nam

Mới đây, FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ra quyết định hoãn các trận đấu vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020 sang năm 2021, do những lo ngại về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới.

Điều này dẫn tới không ít thử thách cho HLV Park Hang Seo và các học trò khi họ sẽ có một năm 2021 vô cùng bận rộn với rất nhiều trận đấu quốc tế có tính cạnh tranh cao mang tính bản lề của bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình bằng 2 trận vòng loại World Cup vào tháng 3. Đến tháng 4 và tháng 5, chúng ta sẽ tham dự AFF Cup. Số trận đấu ở giải đấu này có thể lên tới 8 nếu Việt Nam lọt vào chung kết của giải đấu vô địch Đông Nam Á.

Đến tháng 6, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thêm 1 trận còn lại ở vòng loại World Cup. Nếu giành quyền đi tiếp, đội bóng áo đỏ sẽ thi đấu thêm 10 trận nữa ở vòng loại thứ ba, dự kiến 4 trận diễn ra trong tháng 9 và tháng 11.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải thi đấu liên tục trong 3 tháng cuối năm ở 2 đấu trường SEA Games 31 (7 trận nếu vào chung kết) và vòng loại U23 châu Á 2022 (3 trận).

Như vậy, HLV Park Hang Seo sẽ cùng các học trò trải qua tới gần 30 trận đấu chính thức, chưa kể các trận giao hữu để xóa thẻ phạt cho chiến lược gia Hàn Quốc nhận ở chung kết SEA Games 30 cách đây một năm.

Được biết mục tiêu của HLV Park Hang Seo trong năm 2021 là cùng tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup và SEA Games 31 trên sân nhà. Một nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với chiến lược gia Hàn Quốc và các học trò.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN