Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:48
RSS

HLV Lê Thụy Hải: 'HAGL không có gì để so sánh với Hà Nội cả'

Thứ tư, 04/04/2018, 18:45 (GMT+7)

Theo HLV Lê Thụy Hải dự đoán, HAGL sẽ thua cách biệt Hà Nội ở trận đấu bù vòng 3 V.League tối mai, 5/4, trên SVĐ Hàng Đẫy.

HAGL không có gì để so sánh với Hà Nội cả

Vắng Samson, Hà Nội vẫn rất mạnh và trước HAGL, họ sẽ có sự trở lại của Văn Quyết.

Vào lúc 19h00 ngày mai, HAGL sẽ có chuyến làm khách khó khăn trên SVĐ Hàng Đẫy của Hà Nội. Trong 3 lần hành quân tới đây tại V.League, lứa Công Phượng đều thua: 3-4 (2015), 0-3 (2016, 2017).

Trong lần gặp mặt này, dĩ nhiên ưu thế vẫn nghiêng về đội chủ nhà. Và theo HLV Lê Thụy Hải thì Hà Nội sẽ lại thắng áp đảo.

"Tôi dự đoán trận ngày mai Hà Nội sẽ thắng áp đảo HAGL. Đội Hà Nội vẫn giữ được phong độ, lối chơi khi vắng Samson và Gonzalo. Hàng tiền đạo quan trọng nhưng ở khu trung tuyến cũng rất quan trọng. Vì thế Hà Nội vắng Samson (tiền đạo) thì đã có Moses (tiền vệ).

Còn HAGL sau mấy trận vừa qua chưa thể hiện được gì, lối chơi dễ bị bắt bài. thời tiết ở Hà Nội cũng khác Gia Lai nên HAGL sẽ thiệt thòi về mọi mặt".

Khi được hỏi sẽ tư vấn gì cho HAGL để có thể chơi tốt hơn trước Hà Nội, ông Hải "lơ" nói: "HAGL phải cố gắng trở lại như xưa, giữ được nhịp điệu, cầm được bóng, tổ chức cho nhau, trên sân khách phải đá nhanh, cần giữ vững phòng ngự chứ không phải nhăm nhăm tấn công. HAGL cố gắng làm sao phòng ngự tốt ngay từ giữa sân thì may ra chống đỡ được".

HAGL không có gì để so sánh với Hà Nội cả

HLV Lê Thụy Hải không đặt kì vọng vào cầu thủ nào bên phía HAGL

Nói thêm về sự khác biệt giữa Hà Nội và HAGL, ông Hải tiếp:

"Gần đây HAGL trông vào Xuân Trường đá dài lên trên rất khó, dễ bị bắt bài. Thật sự HAGL không có mũi nhọn nào để bên kia phải để ý.

Hà Nội có Văn Quyết trở lại, lứa trẻ của HAGL thì không hơn được Hà Nội. Các cựu binh của Hà Nội chơi rất tự tin, dẫn dắt được lối chơi toàn đội. Vì thế HAGL không có gì để so sánh với Hà Nội cả.

Tôi không kì vọng vào ai bên phía HAGL. Cầu thủ trẻ bên Hà Nội thì các em rất đều dù ít thể hiện nổi lên. Các em chơi rất thận trọng, chắc chắn, hòa nhập. Các em không quá bùng nổ nhưng rất chắc chắn. Ví dụ trung vệ của họ toàn các em trẻ. Tiền vệ thì Quang Hải tốt, Huy hay Mạnh đều rất tốt".

Cuối cùng, ông Lê Thụy Hải cho rằng HAGL sẽ phải đặc biệt chú ý tới các ngoại binh của Hà Nội. Dù không còn những cái tên như Samson hay Gonzalo nhưng CLB Thủ đô vẫn sở hữu Oseni và Moses rất chất lượng.
"Cầu thủ ngoại của Hà Nội rất tốt, không phải kém đâu. Trận đấu này từng vị trí Hà Nội đều hơn hẳn, lối chơi họ cũng nhuần nhuyễn hơn. Tôi dự đoán phải cách biệt ít nhất 2 bàn".

HAGL đặt mục tiêu chơi đẹp trước Hà Nội
Chia sẻ trước thềm trận đấu, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Tấn Anh cho biết đội khách hướng tới việc có được 1 trận đấu tốt, đẹp trước Hà Nội còn không đặt nặng vấn đề kết quả.

 

Đoàn Dự
Theo Trí thức trẻ