Thứ bảy, 10/10/2026 | 17:03
RSS

HLV Kim Sang-sik vẫn là số 1 Đông Nam Á

Thứ bảy, 10/10/2026, 17:03 (GMT+7)

Hiện tại, HLV Kim Sang-sik đang dẫn đầu danh sách các HLV trưởng ĐTQG Đông Nam Á có tỷ lệ chiến thắng cao nhất.

HLV Kim Sang-sik có tỷ lệ chiến thắng cao nhất Đông Nam Á

Chiến lược gia người Hàn Quốc đạt tỷ lệ thắng 73,53% sau 34 trận dẫn dắt ĐT Việt Nam với thành tích 25 chiến thắng, 4 trận hòa và 5 trận thua.

Kể từ khi tiếp quản ĐT Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik đã từng bước tạo dấu ấn bằng những kết quả tích cực. Thống kê 25 chiến thắng sau 34 trận cho thấy khả năng tổ chức lối chơi và duy trì hiệu quả thi đấu của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik. Ảnh: Lê Hiếu

Tỷ lệ chiến thắng lên tới 73,53% giúp ông đứng đầu bảng xếp hạng trong danh sách 11 HLV của các ĐTQG ở Đông Nam Á, đồng thời tạo khoảng cách đáng kể so với những người xếp sau. Nhà cầm quân 49 tuổi cùng các "Chiến binh Sao vàng" vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026.

Đứng ở vị trí thứ hai là HLV John Herdman của Indonesia với tỷ lệ chiến thắng 66,67% sau 12 trận, gồm 8 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Xếp thứ ba là HLV Tan Cheng Hoe, người đạt tỷ lệ thắng 60% sau 10 trận dẫn dắt ĐT Malasia với 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại.

Trong khi đó, HLV Anthony Hudson của Thái Lan đứng thứ tư với tỷ lệ chiến thắng 58,82%, tương ứng 10 chiến thắng, 3 trận hòa và 4 thất bại sau 17 trận. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về HLV Gavin Lee (Singapore) với tỷ lệ thắng 52,94% sau 17 trận (thắng 9, hoà 3, thua 5).

HLV Carles Cuadrat của Philippines xếp thứ 6 với tỷ lệ chiến thắng 50% (thắng 7, hoà 3, thua 4 trận) và Jorn Andersen (Myanmar) với 42,86% (thắng 3, hoà 0, thua 4 trận). Ở nhóm cuối, HLV Koji Gyotoku (Campuchia) có tỷ lệ thắng 31,58% (thắng 6, hoà 3, thua 10 trận).

Tiếp theo là HLV Vladica Grujic của ĐT Lào với tỷ lệ chiến thắng 28,57% (thắng 2, hoà 0, thua 5 trận), HLV Ze Pedro (Timor Leste) đạt 16,67% (thắng 2, hoà 1, thua 9 trận), còn HLV Ali Mustafa (Brunei) toàn thua cả 4 trận.

Minh Chí
Theo Dân Việt