Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:41
RSS

HLV Đức 'mách nước' giúp tuyển Việt Nam hạ đẹp Thái Lan

Thứ năm, 23/12/2021, 07:22 (GMT+7)

Bên cạnh việc đánh giá cao tuyển Thái Lan, HLV Nils Haacke còn hiến kế để tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ ở trận bán kết tối nay.

Ở trận đại chiến tối nay, tuyển Việt Nam sẽ so tài với đại kình địch Thái Lan, trận chung kết sớm của giải đấu nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ khu vực.

Phong độ ấn tượng của tuyển Thái Lan gây ấn tượng mạnh với HLV Nils Haacke, ông chia sẻ với trang pháp luật và bạn đọc: "Với tôi, Thái Lan chính là đội mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. Tôi từng làm việc tại Thái Lan vào năm 2018 nên tôi hiểu về họ.

Các cầu thủ Thái Lan có thái độ làm việc và thể chất rất tốt. Họ rất nhanh nhẹn và vô cùng năng nổ. Đã vậy, họ còn được hướng dẫn bởi HLV Polking, một chiến lược gia có tư duy và chiến lược ấn tượng.

HLV Polking chỉ có vài tuần để xây dựng đội hình. Tuy nhiên các cầu thủ Thái Lan đã thích nghi rất nhanh và đem lại kết quả tốt. Còn với Việt Nam, tôi nghĩ lợi thế của họ chính là việc đã quá hiểu Thái Lan. Hai đội gặp nhau suốt thời gian dài".

HLV Đức mách nước giúp tuyển Việt Nam hạ đẹp Thái Lan
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ hạ đẹp Thái Lan ở trận đấu tối nay

Bên cạnh việc đánh giá cao tuyển Thái Lan, HLV Nils Haacke còn chỉ ra những kế sách để tuyển Việt Nam có thể đánh bại đối thủ: "Việt Nam phải đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay ở đầu trận, thể hiện sự quyết liệt bằng việc pressing với cường độ cao trước Thái Lan. Đừng cho đối thủ có thời gian nghỉ ngơi hay suy nghĩ.

Hàng phòng ngự của Việt Nam cần đảm bảo sự an toàn, các cầu thủ luôn phải ở trong tình trạng tỉnh táo vì Thái Lan sẽ phản công rất nhiều ở trận đấu này. Bên cạnh đó, Việt Nam hãy cố gắng mở ra không gian chơi bóng và hướng trái bóng lên phía trên nhiều nhất có thể. Khi ấy, nếu bạn mất bóng, bạn sẽ có cơ hội giành lại nó sớm.

Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo phải biết cách lấn át đối thủ trong suốt trận đấu. Đừng nghỉ ngơi dù chỉ là 1 phút.

Việt Nam cần thắng trận bán kết lượt đi với cách biệt càng lớn càng tốt. Đừng bao giờ hài lòng với việc ghi 2, 3 hay 4 bàn. Nếu Việt Nam làm được điều đó, họ còn có thể nghĩ tới việc thắng trận bán kết lượt về, hay 1 kết quả hòa là đủ để vào chung kết".

Truyền thông Thái Lan cho biết, thủ môn Kawin đã quay trở lại Singapore để hội quân cùng đồng đội chuẩn bị cho 2 trận bán kết với ĐT Việt Nam.

Trước đó vào ngày 10/12, thủ thành này đã phải rời đội và trở về Thái Lan để chăm sóc người cha đang ốm nặng. Sau khi thân phụ đã đỡ hơn, Kawin quay trở lại cùng đội bóng xứ Chùa vàng để tiếp tục hành trình ở AFF Cup 2020.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, HLV Polking tự tin sẽ giúp “voi chiến” đánh bại thầy trò ông Park qua đó giành vé vào chơi trận chung kết.

“Tuy thời gian làm việc tại Việt Nam là chưa lâu nhưng với 5 tháng tại V-League là đủ để tôi hiểu phần nào đó tính cách của các cầu thủ ở đây. Họ làm việc có trách nhiệm, chơi bóng kỷ luật và có một HLV giỏi. Tuy nhiên, tôi sẽ thắng họ trong lần này”, nhà cầm quân người Brazil nói.

Cựu HLV của TP.HCM chia sẻ thêm: “Đây là trận đấu giữa hai đội bóng mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á hiện tại. Việt Nam đang là nhà vô địch nhưng trong quá khứ chúng tôi từng mạnh nhất".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại