Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:56
RSS

HLV Calisto nhận định về trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

Thứ hai, 16/01/2023, 06:50 (GMT+7)

Theo HLV Calisto, tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội lớn vô địch giải đấu năm nay nhưng phải biết phát huy điểm mạnh của bản thân trước Thái Lan.

Tuyển Việt Nam rơi vào thế bất lợi khi bị Thái Lan cầm chân 2-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 tại sân Mỹ Đình đêm 13/1 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên, theo HLV Calisto, tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội lớn vô địch giải đấu năm nay nhưng phải biết phát huy điểm mạnh của bản thân. Ông chia sẻ trên trang Zing.

“Trong bóng đá không có gì là bất khả thi. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Đó là lý do bóng đá trở thành môn thể thao vua. Đôi lúc, những đội được đánh giá cao hơn lại không thể chiến thắng. Khi làm khách trên đất Thái Lan, tuyển Việt Nam phải nhìn nhận lại bản thân mình, đánh giá điểm mạnh cần phát huy của đội và tìm cách khai thác điểm yếu của Thái Lan.

Quan trọng là họ không được sợ hãi. Kẻ thù lớn nhất của cầu thủ chính là nỗi sợ. Nếu họ sợ chính bản thân mình hay "Cầu thủ thứ 12" của Thái Lan, đó là khởi đầu cho một thất bại. Đừng nên để điều đó xảy ra.

Việt Nam có nhiều tuyển thủ giỏi, rất giỏi. Tôi có theo dõi các trận đấu của Việt Nam, họ có nhiều cầu thủ trẻ trung, mạnh mẽ, giàu kỹ thuật và biết tuân thủ chiến thuật. Điều đó giúp Việt Nam trở thành một tập thể được tổ chức tốt. Do đó, đừng nên sợ hãi. Như tôi đã nói, nỗi sợ là kẻ thù lớn nhất của cầu thủ.

Các cầu thủ cũng nên cảm thấy hứng thú khi được đá những trận quan trọng thế này. Khi đó, họ có thể bộc lộ ý chí của nhà vô địch và vượt qua mọi trở ngại. Sau khi theo dõi tuyển Việt Nam, tôi nhận ra các cầu thủ đều có ý chí, luôn tin tưởng vào bản thân mình và tin vào khả năng chiến thắng của đội”.

HLV Calisto nhận định về trận chung kết lượt về AFF Cup 2022
HLV Calisto tin tưởng tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2022

Dù AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nhưng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ dự khán trận chung kết lượt về Thái Lan - Việt Nam và trao Cup cho nhà vô địch AFF Cup 2022.

Thông tin trên được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn xác nhận sáng 15/1. Ông Infantino đến dự theo lời mời của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á. Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat. Thái Lan đang có lợi thế với 2 bàn thắng sân khách.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã đến thăm và động viên tuyển Việt Nam trước trận chung kết.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết, các cán bộ nhân viên Đại sứ quán cũng như đông đảo người Việt Nam tại Thái Lan rất mong chờ được chứng kiến đội tuyển ra sân trong trận đấu với Thái Lan sắp tới, đồng thời đặt trọn niềm tin đội tuyển sẽ giành Cúp vô địch ngay trên đất khách.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại