Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:08
RSS

HLV Anh nhận định về cơ hội của U23 Việt Nam tại giải châu Á

Thứ hai, 30/05/2022, 09:15 (GMT+7)

Sau khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31, Văn Toản và các đồng đội sẽ tiếp tục chinh phục vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 6 tới đây.

Chuyên gia bóng đá người Anh, Steve Darby - cựu HLV ĐT Thái Lan đánh giá về thành công vừa qua ở SEA Games của tuyển U23 Việt Nam trên trang Người đưa tin: “Có 3 yếu tố giúp U23 Việt Nam lên ngôi, trước tiên là lựa chọn chính xác về mặt nhân sự ở vị trí cầu thủ quá tuổi.

Có những cái tên chơi không quá ấn tượng, nhưng thể hiện được phẩm chất thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Yếu tố thứ hai là màn trình diễn hoàn hảo của bộ ba trung vệ và 3 thủ môn. Tôi đặc biệt đánh giá cao Thanh Bình, cậu ấy có tiềm năng rất lớn.

Thứ ba là nỗ lực đưa các trận đấu của U23 Việt Nam ở vòng bảng về với các tỉnh thành lân cận Hà Nội Điều này đảm bảo sân bóng luôn chật cứng khán giả. Với cầu thủ trẻ, nguồn động viên tinh thần trên khán đài luôn rất quan trọng.”

HLV Anh nhận định về cơ hội của U23 Việt Nam tại giải châu Á
 U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công tại giải châu Á

Chuyên gia hiện đang làm việc tại ESPN cho rằng U23 Việt Nam cần phải xem lại chất lượng tấn công khi ghi bàn quá ít tại SEA Games 31 vừa qua. Cụ thể, Tiến Linh và các đồng đội chỉ có được 8 bàn sau 6 trận đã đấu, thành tích chỉ bằng 1/3 so với những gì lứa đàn anh làm được tại SEA Games 30.

HLV Steve Darby nói tiếp: “U23 Việt Nam đang thiếu một cầu thủ dẫn dắt lối chơi, có thể xử lý sáng tạo ở sau lưng bộ đôi tiền đạo. Ở SEA Games 31, U23 Việt Nam phụ thuộc không ít vào năng lực ghi bàn của Tiến Linh.

Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ có thể tích lũy kinh nghiệm thế nào khi các đội V-League luôn ưu tiên vị trí đá tấn công cho cầu thủ ngoại, dù chính những ngoại binh ấy cũng không chất lượng? Điều này sẽ ảnh hưởng đến ĐTQG trong thời gian tới.”

Ở U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam được dẫn dắt HLV Gong Oh-kyun  và có nhiều sự thay đổi nhân sự trong đội hình so với SEA Games 31. Cựu HLV ĐT Thái Lan cho rằng chúng  ta vẫn có cơ hội vượt qua vòng bảng:

“U23 Việt Nam nên đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, còn tiến xa đến đâu thì còn phụ thuộc vào đối thủ của họ ở tứ kết. U23 Việt Nam đủ khả năng vượt vòng bảng, nhưng tiến xa hơn nữa thì khó lắm. U23 Việt Nam đủ sức thắng Malaysia và Thái Lan, nhưng đó sẽ là những trận đấu căng thẳng và ngang ngửa. Tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ chơi tốt.”

trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022, tối ngày 28/5 theo giờ Việt Nam (18h00 giờ địa phương), U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với đội chủ nhà U23 UAE. Đây là cơ hội để tân HLV Gong Oh-kyun có cái nhìn tổng quát nhất về các học trò trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ tham dự giải đấu tại Uzbekistan vào tháng 6 tới.

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn là U23 UAE, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỉ số 0-3. Ở hiệp 1, Những chiến binh Sao Vàng phải nhận 2 bàn thua. Bàn còn lại được đội chủ nhà ghi trong hiệp đấu thứ 2.

Thất bại trước U23 UAE khiến cho HLV Gong Oh-kyun còn nhiều điều phải làm với các học trò của mình trước khi chính thức bước vào VCK U23 châu Á 2022.VCK U23 châu Á tại Uzbekistan sẽ khai mạc vào ngày 1 và đến ngày 2 tháng 6. Tại VCK U23 châu Á 2022, Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội sẽ nằm cùng bảng với U23 Thái Lan, U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc. Đoàn quân đỏ có trận ra quân gặp U23 Thái Lan, tái hiện lại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

 

Đại Bảo
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại