Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:21
RSS

HLV Afghanistan 'tâm phục khẩu phục' sau trận thua tuyển Việt Nam

Thứ năm, 02/06/2022, 11:35 (GMT+7)

Phát biểu sau trận đấu trên sân Thống Nhất, HLV Anoush Dastgir dành nhiều lời ngợi khen cho tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Tối 1/6, người hâm mộ TP.HCM lấp kín sân Thống Nhất (quận 10) để xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Afghanistan vào lúc 19h. Dù chỉ là trận giao hữu, nhiều cổ động viên vẫn đầu tư chuẩn bị trang phục để cổ vũ trận đấu. Sau 5 năm, người dân TP.HCM mới được chứng kiến ĐTQG Việt Nam trở lại SVĐ Thống Nhất.

Sân vận động với sức chứa 16.000 chỗ ngồi đã đã không còn một chỗ trống và cổ vũ hết sức nhiệt tình cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo Không phụ sự tin tưởng của ban huấn luyện và người hâm mộ, Văn Lâm và các đồng đội đã thi đấu tuyệt hay và đánh bại Afghanistan với tỷ số 2-0 với cú đúp bàn thắng của Tuấn Hải.

HLV Afghanistan tâm phục khẩu phục sau trận thua tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam có chiến thắng cách biệt trước Afghanistan

Phát biểu sau trận đấu, HLV Anoush Dastgir dành nhiều lời ngợi khen cho tuyển Việt Nam sau trận thua 0-2 vào tối 1/6. "Hàng công Việt Nam tiến bộ, thủ môn cũng có màn trình diễn hay. Nhìn chung, toàn đội Việt Nam đều chơi tốt. Tôi nghĩ sức mạnh của Việt Nam nằm ở tập thể, chứ không dựa vào ngôi sao nào như kiểu Ronaldo hay Messi. Đây là tín hiệu tốt cho tuyển Việt Nam", HLV Dastgir chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.

"Thật khó để so sánh chất lượng tuyển Việt Nam sau 5 năm. Cả 2 đội đều khác đi rất nhiều. bóng đá luôn thay đổi liên tục. Và tôi nghĩ tuyển Việt Nam đã chơi hay", ông nói thêm.

Dù nhận thất bại, HLV Dastgir vẫn tỏ ra lạc quan về đội bóng do mình dẫn dắt: "Đây là một trận đấu hấp dẫn. Chúng tôi thất bại nhưng cũng tạo ra được cơ hội. Nếu tuyển Afghanistan ghi được một, hai bàn, trận đấu sẽ hấp dẫn hơn nữa".

"Hai đội từng hòa nhau 0-0 ở Hà Nội. Còn trong trận đấu này, chúng tôi cũng tạo nhiều cơ hội. Tôi nghĩ chất lượng đội hình Afghanistan vẫn ổn và ngang bằng Việt Nam. Chúng tôi cũng tự tin vượt qua vòng loại để lần đầu dự Asian Cup", HLV Dastgir nhận định.

Sau cuộc đối đầu này, Afghanistan sẽ sang Ấn Độ để chuẩn bị thi đấu ở vòng loại cuối Asian Cup 2023, giải đấu mà tuyển Việt Nam không phải tham dự do đã có mặt ở vòng bán kết sau thành tích góp mặt ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại