Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:30
RSS

Hiệu trưởng lên tiếng vụ học sinh THPT chơi trò phản cảm tại Cần Thơ

Thứ sáu, 24/08/2018, 16:10 (GMT+7)

Liên quan đến trường hợp các em học sinh THPT chơi trò phản cảm tại Cần Thơ, hiệu trưởng nhà trường đã lên tiếng thông tin về vụ việc.


Hiệu trưởng lên tiếng vụ học sinh THPT chơi trò phản cảm tại Cần Thơ. Ảnh Đặng Thanh. 

Sáng 24/8, Trường THPT-THSP thuộc Đại học Cần Thơ đã tổ chức buổi họp báo thông tin về những clip hình ảnh học sinh của trường chơi trò chơi phản cảm, không phù hợp với lứa tuổi.

Tại buổi họp báo, ông Trần Văn Minh - Hiệu trưởng Trường THPT-THSP Đại học Cần Thơ cho biết, ngày 19/8, phía nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi. Trong số này có trò chơi là “chuyền thẻ bằng mặt”.

“Trò chơi này do BCH Đoàn trường tổ chức cho các em học sinh chơi, làm quen với bạn bè, nhà trường vào đầu năm học. Trong lúc chơi, em học sinh tên Minh Khang quay clip lại và đưa lên mạng xã hội Tuy nhiên, những hình ảnh này được dư luận quan tâm và cho rằng không phù hợp với lứa tuổi”, ông Minh nói với PV báo Dân Việt. 

Cũng theo ông Minh, trò chơi trên có xuất xứ từ Nhật, không phải do trường nghĩ ra. Nhưng nó chỉ thích hợp với sinh viên, đối với học sinh thì là phản cảm. Vì vậy, sau khi đoạn clip, hình ảnh được đưa lên mạng, phía lãnh đạo nhà trường đã nói em học sinh gỡ clip xuống và viết tường trình về vụ việc.

“Bản thân em Minh Khang quay clip, chụp hình ảnh chỉ vì thấy vui, không nghĩ là sẽ nhận được nhiều phản ứng ngược lại từ mạng xã hội. Do vụ việc diễn ra không như mong muốn nên sẽ không xử lý học sinh này”, ông Minh thông tin. 

Khi phóng viên hỏi về những bình luận phản ứng dữ dội từ mạng xã hội, ông Minh cho biết: “Phía nhà trường nhận thấy phản cảm khi học sinh chơi trò chơi này. Đây là sơ suất do số lượng học sinh tham gia rất đông, Ban tổ chức không giám sát kịp thời. Ít nhiều chò trơi cũng gây phản cảm trong môi trường giáo dục”.

Hiệu trưởng lên tiếng vụ học sinh THPT chơi trò phản cảm tại Cần Thơ
Ông Trần Văn Minh - Hiệu trưởng THPT-THSP Đại học Cần Thơ phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Minh nói tiếp: “Tuy nhiên, tôi thấy rất nhiều người cường điệu quá, suy diễn để làm trầm trọng quá vấn đề, cụ thể là nói học sinh không chơi thì hạ hạnh kiểm, sẽ kiểm điểm học sinh đưa thông tin lên mạng, nhưng trường hoàn toàn không có quy định cũng như không có làm việc này”.

Trước đó như tin đã đưa ngày 23/8, cộng đồng mạng xôn xao vì một clip ghi lại giờ học thực hành phản cảm tại một trường THPT. Theo đó, các em học sinh phải nằm dưới đất và dùng miệng để truyền đồ vật. 

Những hình ảnh của trò chơi trong giờ thực hành nhận về vô số chỉ trích vì nhiều người cho rằng hành động truyền đồ bằng miệng khi đang nằm dễ gây liên tưởng đến việc quan hệ tình dục.

Theo đoạn clip, các em học sinh nằm thành một hàng trên nền đất, không kể nam nữ, sau đó dùng miệng để truyền đồ vật là một chiếc thẻ ATM. Để không làm đồ vật rơi, các em học sinh phải có sự tiếp xúc  cơ thể với người khác khá nhiều, thậm chí ở một số góc khá nhạy cảm. Xung quanh là tiếng cười nói, hô hào cổ động.

Sau khi đăng tải, đoạn clip nhận về hàng ngàn lượt bình luận chỉ trích vì độ phản cảm của trò chơi. Đa số đều cho rằng trò chơi này không hề phù hợp với các em học sinh cũng như môi trường trường học. Hiện tại, vẫn chưa rõ ai là người đề xuất và tổ chức trò chơi phản cảm trên.


Xem thêm: 
Tổng giám đốc VTC: 'VOV chưa hề cấp sóng cho VTV6'​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN