Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:58
RSS

Hay bị đi ngoài vào buổi sáng là mắc bệnh gì?

Thứ hai, 03/08/2020, 19:09 (GMT+7)

Hay bị đi ngoài vào buổi sáng không chỉ gây khó chịu mà còn rất bất tiện. Xác định chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng này mới tìm được cách khắc phục thành công.

Hay bị đi ngoài vào buổi sáng do đâu? 

Do lối sống 

Có rất nhiều thói quen trong cuộc sống hàng ngày tưởng như vô hại nhưng lại là nguyên nhân khiến bụng dạ “ậm ạch”, thường xuyên đi ngoài vào buổi sáng.

- Hút thuốc lá: Nicotine có thể gây tiêu chảy. Hay bị đi ngoài vào buổi sáng có thể là do bạn hút thuốc trước khi đi ngủ hoặc hút ngay sau khi ngủ dậy. 
- Uống quá nhiều rượu: Uống quá nhiều rượu vào đêm hôm trước cũng có thể gây tiêu chảy vào buổi sáng. 
- Ăn vặt vào nửa đêm
- Uống quá nhiều cà phê: Caffeine làm tăng nhu động ruột. Uống nhiều cà phê cũng gây tiêu chảy. 
- Ăn sáng quá nhiều: Ăn sáng nhiều dễ gây quá kích đường ruột, dẫn đến tiêu chảy. 
- Uống thuốc: Các loại thuốc như kháng sinh có thể gây tiêu chảy.

Do vấn đề sức khỏe tạm thời

- Ngộ độc thực phẩm 
- Nhiễm virus: Một số loại virus như virus cúm có thể gây tiêu chảy. 
- Nhiễm vi khuẩn
- Mang thai: Tiêu chảy có thể là một phản ứng với việc thay đổi nồng độ hormone thai kỳ. 
- Tâm lý căng thẳng: Căng thẳng hoặc lo lắng có thể gây kích thích đường ruột, dẫn đến tiêu chảy. 
- Mất nước: Mất nước gây mất cân bằng điện giải, kích thích ruột. Vì chất điện giải kiểm soát cách thức màng tế bào hoạt động và vận chuyển tín hiệu điện khiến cơ bắp co lại.

Hay bị đi ngoài vào buổi sáng

Hay bị đi ngoài vào buổi sáng có thể do bị ngộ độc thực phẩm, nhiễm virus, vi khuẩn

Do căn bệnh mạn tính 

- Hội chứng ruột kích thích (IBS): Đây là 1 trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đi ngoài vào buổi sáng. 

- Viêm loét đại tràng: Viêm loét đại tràng khiến niêm mạc đại trực tràng không còn khỏe mạnh, dẫn đến nhiều thay đổi trong việc đi vệ sinh. 
- Dị ứng: Bị dị ứng thực phẩm có thể dẫn đến kích thích ruột. Có nhiều loại thực phẩm dễ gây dị ứng như lạc, lúa mì, trứng, sữa và trái cây.

Hay bị đi ngoài vào buổi sáng có ảnh hưởng gì? 

Mất nước

Bị tiêu chảy nhiều sẽ dẫn đến mất nước. Điều này đặc biệt nguy hiểm với người già, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh lý kèm theo. Để ngăn ngừa mất nước, người bệnh nên uống nhiều nước. 

Ngộ độc thực phẩm cũng làm tăng nguy cơ bị mất nước.

Ảnh hưởng đến công việc và học tập 

Thử tưởng tượng, bạn có bài kiểm tra hoặc cuộc họp vào buổi sáng nhưng lại bị đau bụng và cần đi vệ sinh gấp? Rất bất tiện phải không?! 

Ảnh hưởng đến tâm lý 

Những người hay bị đi ngoài vào buổi sáng thường khá tự ti và không thoải mái nếu bất chợt có việc gì đó cần đi ra ngoài đường vào buổi sáng. Điều này sẽ dẫn đến căng thẳng, lo ngại, e sợ… vô tình lại gây kích ứng đường ruột, khiến việc đi ngoài càng trầm trọng hơn. 

Hay bị đi ngoài vào buổi sáng

Hay bị đi ngoài vào buổi sáng ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh

Hay bị đi ngoài vào buổi sáng có thể phòng ngừa được không? 

Cũng giống như nhiều vấn đề sức khỏe khác, những người có lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học và tập thể dục thường xuyên thường ít bị đi ngoài vào buổi sáng. Chính vì vậy, thực hiện lối sống tích cực sẽ giảm kích ứng đường ruột. Ví dụ như: ngừng hút thuốc, cắt giảm rượu bia... sẽ giúp giảm tình trạng đi ngoài vào buổi sáng. 

Nếu bạn thường xuyên bị căng thẳng thì nên tìm một biện pháp nào đó để kiểm soát cảm xúc của mình, ví dụ như ngồi thiền, tập yoga hoặc chạy bộ. 

Những thực phẩm có khả năng gây kích ứng đường ruột cũng cần cắt giảm bớt hoặc loại bỏ hoàn toàn. Những thực phẩm nằm trong danh sách này là: Đồ uống có ga, thức ăn cay, thực phẩm giàu tinh bột có chứa gluten, thực phẩm có chứa fructose hoặc lactose...

Hay bị đi ngoài vào buổi sáng có điều trị được không? 

Nếu hay bị đi ngoài vào buổi sáng có nguyên nhân từ lối sống thì bạn hoàn toàn có thể chấm dứt tình trạng này nhờ việc thay đổi lối sống. 

Nếu dị ứng là nguyên nhân thì cách tốt nhất để ngăn ngừa tình trạng này là cắt bỏ hoàn toàn các loại thực phẩm gây dị ứng ra khỏi chế độ ăn. 

Nếu nguyên nhân là do Hội chứng ruột kích thích, viêm ruột, viêm đại tràng, người bệnh cần đi khám để được bác sĩ thăm khám và điều trị.

Hay bị đi ngoài vào buổi sáng
Hay bị đi ngoài vào buổi sáng có thể dùng thuốc Đông y thế hệ 2 để điều trị

Điều trị viêm đại tràng, viêm ruột cấp-mạn tính bằng thuốc thảo dược 

Đông y có nhiều bài thuốc trị bệnh đại tràng. Trong đó có bài thuốc hiệu quả thực sự đã được nhiều thế hệ chứng minh: bài hành khí, hóa vị, giáng nghịch, chỉ thống. Hiện nay bài thuốc này đã được chuyển giao sản xuất thành thuốc Đông y thế hệ 2 viên nén tiện dụng. Nhờ sản xuất công nghiệp tại nhà máy dược phẩm đạt chuẩn GMP-WHO, nên nhiều người bị bệnh đại tràng, rối loạn tiêu hóa có cơ hội sử dụng bài thuốc này, mà không cần phải đến tận nơi chẩn mạch, bốc thuốc. 

Thuốc đại tràng không chỉ điều trị bệnh mà còn tác động dần dần làm lành niêm mạc đại tràng, làm chắc khỏe niêm mạc đại tràng, nhờ vậy sẽ giúp kiểm soát được tình trạng đi ngoài thường xuyên của người bệnh, hạn chế hoặc ngăn ngừa bệnh tái phát. 

Người bệnh hay bị đi ngoài vào buổi sáng có thể sử dụng thuốc đại tràng Đông y thế hệ 2 để trị bệnh. Với từng bệnh nhân cụ thể, nếu hiệu quả, thuốc phải có tác dụng rõ rệt sau 15-30 ngày sử dụng, nếu không thì ngưng dùng để khỏi lãng phí. 
 

Đại tràng Nhất Nhất có nguồn gốc thảo dược

Đại Tràng Nhất NhấtTrị viêm đại tràng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống…Hỗ trợ phòng ngừa bệnh tái phát

Tổng đài giải đáp thông tin miễn phí: 1800.6689 (giờ hành chính)
Số Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo thuốc: 0495b/14/QLD-TT

Thông tin chi tiết xem tại đây
Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN