Thứ tư, 24/04/2024 | 04:09
RSS

Hari Won tiết lộ bị liệt nửa mặt, suy sụp tinh thần

Thứ tư, 03/08/2022, 07:19 (GMT+7)

Hari Won cho biết, căn bệnh này là lý do cô buồn hơn một tuần qua. Hiện tại, vợ Trấn Thành vẫn chưa hồi phục.

Sự kiện:
Hari Won

Tối 2/8, Hari Won gây chú ý khi đăng bài trên mạng xã hội, tiết lộ mắc phải hội chứng liệt bell trái (liệt nửa mặt).Bà xã Trấn Thành cũng cho biết đây là lý do khiến cho tâm trạng cô không được tốt trong một tuần qua.

Hari Won tiết lộ bị liệt nửa mặt, suy sụp tinh thần

Hari Won tiết lộ bị liệt nửa mặt, suy sụp tinh thần

Hari Won tiết lộ tình hình bệnh tật.

"Đây là những lý do mình bị buồn hơn một tuần, tới giờ vẫn chưa hồi phục. Một người đang có sức khỏe tự nhiên một hôm trở thành bệnh nhân, bị sụp là sụp luôn.

Không biết nguyên nhân. Mọi người cũng nên để ý tới cơ thể của mình. Mình muốn cười lắm nhưng không cười được", Hari Won chia sẻ.

Trong vlog, cho biết tình hình bệnh hiện tại không quá nghiêm trọng. Cô cũng cho biết chứng bệnh này sẽ hồi phục sau 2 đến 4 tuần. Ngoài ra, theo lời Hari Won, cô bị stress nhiều ở những ngày đầu khi phát hiện mắc chứng bệnh này. Hiện tại, tinh thần cô đã ổn định hơn.

Hari Won tiết lộ bị liệt nửa mặt, suy sụp tinh thần

Bà xã Trấn Thành bị suy sụp tinh thần vì bệnh tật.

"Lúc đó, tôi thấy tủi thân. Nhìn gương mặt mình trong gương, tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Trong khi đó, lịch quay thì không hủy được nên gần đây, tôi đa số đăng ảnh không cười hoặc mỉm cười nhẹ. Sắp tới, các bạn có thấy tôi cười mà che miệng thì cũng thông cảm. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình tiêu đời rồi, làm nghệ thuật mà mắc bệnh này thì sao tiếp tục được. Tôi thấy mình đẹp nhất khi cười nhưng bây giờ không được nữa, đây là một điều quá khủng khiếp", bà xã Trấn Thành tâm sự.

Trao đổi trên báo Dân Trí, đại diện của Hari Won xác nhận thông tin trên.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, một bác sĩ giấu tên cho biết: "Theo những gì ca sĩ Hari Won đăng tải, cô ấy bị liệt dây thần kinh số 7. Đây là tình trạng đột ngột gây yếu cơ một bên mặt. Đa phần tình trạng này là thoáng qua, nguyên nhân thường do thời tiết trở lạnh. Tình trạng sẽ cải thiện trong vòng vài tuần, có thể uống thuốc điều trị hoặc tự khỏi. Còn hiện tại, cô ấy chỉ có thể cười được một bên, không nhắm được mắt bên mặt bị liệt".

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại