Thứ hai, 28/09/2026 | 10:07
RSS

Hành trình kết nối thông tin y tế và tinh thần chăm sóc sức khỏe chủ động

Thứ hai, 28/09/2026, 10:00 (GMT+7)

Ngày 23/09/2026, tại địa điểm số 109 Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Văn phòng Đại diện Tập đoàn Y tế IHH Healthcare (Singapore) đã tổ chức tiệc mừng địa điểm làm việc mới.

Sự kiện không chỉ đánh dấu mốc phát triển mới của văn phòng tư vấn, mà còn là dịp nhìn lại chặng đường hơn 22 năm bền bỉ đồng hành, hỗ trợ và kết nối thông tin y tế cho người dân Việt Nam  

Đội ngũ nhân viên Văn phòng Đại diện Tập đoàn Y tế IHH Healthcare tại Việt Nam

Cột mốc phát triển và tinh thần đồng hành bền bỉ

Mở đầu sự kiện, đại diện Văn phòng Đại diện tại Hà Nội Bà Phạm Hồng Linh đã có phát biểu chào mừng và điểm lại những dấu ấn đáng nhớ trong suốt hành trình hơn hai thập kỷ hoạt động. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, văn phòng từng gắn liền với nhiều địa điểm quen thuộc tại Hà Nội: từ địa chỉ đầu tiên tại 91B Nguyễn Thái Học, chuyển sang 91 Lý Thường Kiệt và đặc biệt là hơn 14 năm gắn bó tại 110 Bà Triệu. Hotline 0988 155 855 của văn phòng trong 22 năm qua luôn bận rộn với những yêu cầu mới từ bệnh nhân. Và nay, văn phòng chính thức chuyển đến không gian mới tại 109 Bùi Thị Xuân nhằm cải thiện môi trường làm việc và nâng cao chất lượng trải nghiệm hỗ trợ khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Hồng Linh nhấn mạnh: “Mỗi lần chuyển văn phòng không chỉ đơn giản là thay đổi một địa chỉ, mà còn là sự chuyển mình để thích ứng, phát triển và hướng tới một giai đoạn mới. Điều quan trọng nhất là dù ở bất kỳ địa điểm nào, chúng tôi vẫn luôn giữ được tinh thần làm việc, sự gắn kết và những giá trị cốt lõi mà tập thể đã xây dựng trong suốt hơn 22 năm qua”. 

Tại Việt Nam, văn phòng đại diện đóng vai trò là cầu nối tư vấn, hướng dẫn quy trình và giải đáp thắc mắc cho những trường hợp có nhu cầu tìm hiểu các giải pháp y tế tiên tiến. 

Nơi tình người và niềm tin sống hội ngộ

Một trong những khoảng khắc đọng lại nhiều cảm xúc nhất tại sự kiện là lời chia sẻ chân thành của Dược sĩ Tô Hà (Hà Nội) – người từng trải qua hành trình đối mặt với căn bệnh ung thư vú từ 12 năm trước.

Nhớ lại những ngày đầu bước vào cuộc chiến sức khỏe năm 2014, Dược sĩ Tô Hà xúc động kể: “Mười hai năm trước, khi đặt những bước chân đầy lo lắng, xa lạ sang Singapore để điều trị, giữa nơi đất khách quê người và những thử thách khắc nghiệt, tôi đã nhận được sự hỗ trợ tận tình từ các cán bộ tư vấn của Parkway. Buổi gặp mặt hôm nay không chỉ là sự kiện mừng địa điểm mới, mà còn là cuộc hội ngộ của duyên lành, của tình người và sự sống hồi sinh. Không còn không khí căng thẳng của bệnh viện hay nỗi lo thời điều trị, giờ đây tôi gặp lại những người từng đồng hành với mình trong nụ cười, sự bình an và niềm vui trọn vẹn”. 

Dược sĩ Tô Hà chia sẻ tại sự kiện. 

Sự tận tụy, kiên trì của đội ngũ tư vấn qua nhiều thế hệ chính là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp nhiều gia đình giải tỏa lo âu và có thêm động lực vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.

Y học lão khoa cá nhân hóa: Hướng tới kéo dài "thời gian sống khỏe"

Bên cạnh phần tri ân và giao lưu, điểm nhấn chuyên môn mang tính khoa học của sự kiện là chia sẻ về chủ đề “Y học lão khoa cá nhân hóa” của Bác sĩ Caron Sak – Bác sĩ Y khoa Gia đình, Chuyên gia Chương trình Healthspan tại Bệnh viện Mount Elizabeth Novena (Singapore). 

Đội ngũ nhân viên văn phòng chụp ảnh giao lưu cùng khách mời

Hiện tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, số năm sống chung với bệnh tật vẫn còn khá cao, và người cao tuổi thường phải sống chung với 3-4 bệnh mãn tính cùng lúc. Do đó, mục tiêu của y học lão khoa hiện đại không chỉ dừng lại ở việc kéo dài tuổi thọ đơn thuần, mà cốt lõi là nâng cao và tối ưu hóa khoảng "thời gian sống khỏe mạnh".

Trong đó, yếu tố di truyền chỉ đóng góp khoảng 20–25% vào việc quyết định tuổi thọ của một cá nhân. Các yếu tố có thể can thiệp phụ thuộc lớn vào lối sống, môi trường và các biện pháp chăm sóc sức khỏe chủ động. 

Thông qua các công cụ chẩn đoán lão khoa chính xác như đánh giá chỉ số sinh học, tầm soát rủi ro sa sút trí tuệ, đo lường chức năng ti thể... Kết hợp duy trì lối sống lành mạnh (đi bộ ít nhất 7.000 bước/ngày, tập luyện 150 phút/tuần, dinh dưỡng đa dạng, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và không dùng chất kích thích) và các giải pháp y khoa sớm, cá nhân hóa các giải pháp y tế chính là chìa khóa giúp mỗi người chủ động bảo vệ sinh lực, duy trì sự minh mẫn và tận hưởng tuổi già một cách chất lượng nhất. 

Long Anh
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại