Thứ năm, 25/04/2024 | 08:20
RSS

Hàng công tỏa sáng, U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan

Thứ ba, 26/03/2019, 21:58 (GMT+7)

Xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-0 ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam chính thức giành ngôi nhất bảng K với 9 điểm tuyệt đối và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Gặp nhau ở lượt trận cuối bảng K, vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan không giấu diếm ý định tìm kiếm một trận thắng và chủ động dâng cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Sau những phút đầu bị Thái Lan ép sân, U23 Việt Nam dần lấy lại thế trận, đội bóng áo đỏ có nhiều pha lên bóng với tốc độ cao khiến khung thành của U23 Thái Lan phải chao đảo.

Phút thứ 16, trong một pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Đoàn Văn Hậu có đường chuyền thuận lợi cho Đức Chinh, tiền đạo của SHB Đà Nẵng dứt điểm quyết đoán mở tỷ số của trận đấu.

Nhận bàn thua sớm, U23 Thái Lan chơi đầy quyết tâm song không thể có được bàn gỡ, khi hàng thủ của U23 Việt Nam chơi bóng đầy tập trung. Về phía U23 Việt Nam, đội bóng áo đỏ thi đấu thanh thoát và có thêm một vài cơ hội nguy hiểm ở cuối hiệp một song cũng không thể có thêm bàn thắng nâng tỷ số nên 2-0, hiệp một của trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Việt Nam.

U23 Việt Nam hạ đẹp Thái Lan ở lượt trận cuối bảng K
U23 Việt Nam hạ đẹp Thái Lan ở lượt trận cuối bảng K. Ảnh: TTVN

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục là đội bóng chơi hay hơn, khi thi đấu thanh thoát và đầy hiệu quả, trong khi Thái Lan vẫn tỏ ra đơn điệu trong những pha tấn công. Phút thứ 53, Quang Hải đi bóng ấn tượng bên cánh trái và chuyền bóng thuận lợi để Hoàng Đức dứt điểm chéo góc nâng tỷ số nên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Bất ngờ bị dẫn tới hai bàn, các cầu thủ Thái Lan có dấu hiệu nổi nóng, phút thứ 57, tiền đạo Supachai đã có hành động không đẹp khi đấm vào mặt Đình Trọng và nhận thẻ đỏ rời sân ngay sau đó.

Chỉ 9 phút sau khi thi đấu hơn người, U23 Việt Nam đã có bàn thứ 3. Từ chấm đá phạt, số 10 Thái Quý treo bóng cực kỳ khó chịu vào khu vực 16m50, bóng đập người Hoàng Đức bật đến đúng tầm chân cua Thành Chung và trung vệ của CLB Hà Nội ung dung dứt điểm hạ gục thủ thành đối phương nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam.

Cuối hiệp hai, U23 Việt Nam thi đấu ép sân đối thủ và tạo ra một loạt tình huống ngon và có thêm bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho đội bóng của HLV Park Hang Seo ở phút bù giờ

Xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-0 ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam chính thức giành ngôi nhất bảng K với 9 điểm tuyệt đối và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 theo cách không thể tuyệt vời hơn.

Xem thêm: Cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt tại hành lang khách sạn

 
 
Q.Pham
Theo Đời sống Plus/GĐVN