Thứ năm, 28/03/2024 | 20:17
RSS

Hàng công kém duyên, ĐT Việt Nam bị đội bóng J-League cầm hòa

Thứ bảy, 12/11/2016, 21:51 (GMT+7)

Dù Avispa Fukuoka vừa mới xuống hạng tại J-League, nhưng ĐT Việt Nam đã có một trận đấu khó khăn trước đối thủ đến từ Nhật Bản này.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trước khi thầy trò Nguyễn Hữu Thắng chính thức lên đường sang Myanmar để tham dự AFF Suzuki Cup 2016. Chính vì vậy, HLV xứ Nghệ tung ra đội hình xuất phát với những con bài gần như tốt nhất mình có được vào lúc này.

Sự thay đổi đáng chú ý nhất mà Hữu Thắng thực hiện là việc Công Vinh không thi đấu trong suốt hơn 90 phút, mặc dù đội trưởng ĐTVN vẫn có tên trong danh sách dự bị. Thay thế cho anh là Công Phượng. Ngoài ra một cầu thủ khác của HAGL cũng không thể góp mặt do chấn thương là Nguyễn Tuấn Anh.

Được sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả trên sân vận động Cần Thơ, các cầu thủ ĐTVN đã trình diễn một lối chơi khá phóng khoáng và chủ động trước Avispa Fukuoka.

Dù vấp phải không ít khó khăn trước lối chơi áp sát bám người khá quyết liệt của đội bóng Nhật Bản ĐTVN vẫn tạo ra được nhiều pha tấn công đáng chú ý. Đáng tiếc là ở những tình huống quyết định, lần lượt Công Phương, Văn Toàn hay Văn Quyết đều thiếu đi sự chuẩn xác cần thiết để giúp cho người hâm mộ ăn mừng bàn thắng.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, ngay ở trước khi bước hiệp thi đấu thứ 2, HLV Hữu Thắng đã rút ra sân một số trụ cột nhằm bảo toàn lực lượng. Nguyên Mạnh, Văn Toàn, Hoàng Thịnh và Thành Lương đều được rút khỏi sân.

Việt Nam hòa nhạt nhẽo trước CLB Nhật Bản

Việt Nam hòa nhạt nhẽo trước CLB Nhật Bản

Sự xáo trộn về nhận sự ít nhiều đã khiến cho ĐTVN không thể duy trì được sự hưng phấn cao độ trong khoảng thời gian còn lại. Cộng với tâm lý giữ chân, ở một số thời thời điểm chúng ta đã để cho đội bạn có được sự lấn lướt hơn về thế trận.

Thậm chí, Avispa Fukuoka còn tạo ra được vào cơ hội dứt điểm khá nguy hiểm về phía ĐT Việt Nam. Nhưng rất may là cặp trung vệ Quế Ngọc Hài – Đình Luật vẫn thi đấu rất tập trung nên mành lưới của Tuấn Linh vẫn được bảo toàn trọn vẹn.

Trong khoảng thời gian cuối trận, ĐT Việt Nam bất ngờ vùng lên nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dứt điểm không ít nhưng sự vô duyên vẫn là rào cản cuối cùng với những cầu thủ trên hàng tấn công của chúng ta.

Tỉ số 0-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Dù lối chơi bóng ĐT Việt Nam đã được định hình rõ nét hơn, nhưng rõ ràng khả năng săn bàn và tận dụng cơ hội của cầu thủ vẫn là vấn đề mà HLV Hữu Thắng cần sớm khắc phục trước thềm AFF Suzuki Cup.

 

Đội hình ra sân:

ĐT Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Hoàn, Quế Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh, Văn Toàn, Hoàng Thịnh, Xuân Trường, Thành Lương, Công Phượng, Văn Quyết.

Avispa Fukuoka: Kamiyama, Hamada, Mikado, Kanamori, Tameda, Sueyoshi, Kamekawa, Tsutsumi, Tomiyasu, Kunimoto, Furube

Tỉ số: 0-0

Nguyệt Anh
Theo Đời Sống Plus