Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:57
RSS

Hàng chục đối tượng giả hành khách, ngang nhiên cướp xe khách giữa ban ngày

Thứ năm, 25/01/2018, 20:45 (GMT+7)

Một nhóm đối tượng giả vờ là hành khách sau đó đánh đập tài xế, phụ xe, không chế hành khách để cướp xe táo tợn.

Hàng chục đối tượng giả hành khách, ngang nhiên cướp xe khách giữa ban ngày
Hàng chục đối tượng giả hành khách, ngang nhiên cướp xe khách giữa ban ngày. Ảnh Vietnamnet

Trao đổi với PV, thiếu tá Lê Công Ngọc - cán bộ Đội tuần tra số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn huyện Chư Sê (Gia Lai) vừa xảy ra một vụ cướp xe khách giường nằm trên quốc lộ 14.

Theo đó, chiếc xe bị cướp mang BKS 51B-226.79 của nhà xe Quy Đạt chuyên chạy tuyến Đắk Lắk – Huế.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều cùng ngày, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại khu vực dốc Hàm Rồng thì nhận được tin báo của chủ xe Quy Đạt về việc xe khách BKS 51B-226.79 bị hàng chục đối tượng khống chế, cướp đi.

Sau khi nhận được tin báo, tổ tuần tra kiểm soát đã tổ chức chốt chặn bắt giữ nhưng chiếc xe đã đi qua trước đó. Ngay sau đó, tổ CSGT đã điện báo lãnh đạo Phòng CSGT, Công an TP. Pleiku phối hợp truy bắt.

Nhóm đối tượng cướp xe chạy đến bến xe Đức Long đã đuổi hành khách xuống rồi lái xe bỏ trốn. Hiện công an đang chốt chặn các ngã đường, các tuyến quốc lộ để bắt giữ nhóm đối tượng cùng chiếc xe bị đánh cướp.

Ông Dương Quốc Trai (chủ xe khách Quy Đạt) chia sẻ, chiếc xe BKS 51B-226.79 của nhà xe đã bị đánh cướp. Lúc đó, xe xuất bến tại Đắk Lắk, trên xe có khoảng 10 hành khách. Khi xe đến địa phận huyện Chư Sê thì bị một nhóm đối tượng giả hành khách khống chế, đánh đập tài xế, phụ xe, khống chế hành khách rồi cướp chiếc xe.

Nhóm đối tượng đã tịch thu hết điện thoại của tài xế, hành khách rồi tắt nguồn, không cho liên lạc ra ngoài. Khi chiếc xe bị khống chế, một nhóm đối tượng khoảng hơn 10 người đi trên 2 ô tô 7 chỗ đến hỗ trợ, uy hiếp để cướp xe.

Theo ông Trai, nhóm đối tượng cướp xe có thể là giang hồ được thuê để giải quyết mâu thuẫn làm ăn. Trước đây, ông có hợp tác làm ăn với một HTX ở TP.HCM nhờ đảm bảo để mua chiếc xe trên với hình thức thanh toán qua tài khoản HTX này.

Tuy nhiên, gần đây ông chuyển tiền nhưng không nhận được tin nhắn phản hồi của HTX. Thấy HTX nhập nhèm, ông đã xuống tận TP.HCM làm việc, yêu cầu không thanh toán tiền qua tài khoản HTX nữa mà chuyển trực tiếp cho ngân hàng.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN