Thứ ba, 16/04/2024 | 19:25
RSS

Hải Dương: Bắt đối tượng tàng trữ ma túy thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm

Thứ tư, 02/01/2019, 20:05 (GMT+7)

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ ma tuý đá và nhiều vũ khí nguy hiểm.

Hải Dương: Bắt đối tượng tàng trữ ma túy thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểmNguyễn Minh Nghĩa tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an TP. Hải Dương

Tối ngày 2/1, thông tin từ Công an TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Qúa trình khám xét nơi ở, đơn vị còn tiến hành thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm khác.

Theo tài liệu của vụ việc, thời gian gần đây, Công an TP. Hải Dương nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc nhà của Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1963, trú tại số nhà 14 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương) có nhiều đối tượng lạ mặt thường xuyên tụ tập.

Qua quá trình theo dõi, đến khoảng 13h ngày 28/12, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra căn nhà nơi Nghĩa đang sinh sống. Quá trình kiểm tra, Công an TP. Hải Duowng phát hiện 2 gói ma tuý đá với tổng trọng lượng 1,614g, 1 tép heroin trọng lượng 0,011g.

Hải Dương: Bắt đối tượng tàng trữ ma túy thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm2Số vũ khí cơ quan chức năng thu giữ được tại nhà Nghĩa. Ảnh: Công an TP. Hải Dương

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ tại nhà Nghĩa 3 khẩu súng (2 súng bắn đạn ghém và 1 khẩu súng hơi) cùng nhiều đạn súng quân dụng như K54, AK; trung liên RPD…đạn ghém và nhiều bộ phận nghi là các chi tiết của súng đồng thời thu giữ được nhiều dao kiếm các loại.

Vào ngày 30/12 Công an Hải Dương tiến hành lệnh khám xét còn thu giữ được thêm 12 viên đạn súng thể thao 1 gói giấy bạc bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin.

Theo đại diện chính quyền địa phương, Nguyễn Minh Nghĩa là đối tượng cộm cán, từng có nhiều tiền án, tiền sự nguy hiểm và đang nằm trong diện quản lý gắt gao của địa phương.

Hiện Công an TP. Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Container tông 18 xe máy dừng đèn đỏ,5 người chết 23 người bị thương

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN