Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:29
RSS

Hà Nội và Nam Định sẽ bị phạt sau màn pháo sáng mù mịt sân Hàng Đẫy?

Thứ ba, 17/07/2018, 07:25 (GMT+7)

Pháo sáng và cổ động viên Nam Định lao xuống sân ăn mừng quá khích khiến cả hai đội bóng đối diện án phạt nặng từ VFF.

Hàng ngàn CĐV Nam Định có mặt trên sân Hàng Đẫy dầm mình trong cơn mưa lớn cổ vũ cho đội nhà. Đáp lại, dưới sân thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ chơi một trận đấu tưng bừng trước Hà Nội đội đang một mình một ngựa trong cuộc đua tới ngôi vô địch, theo VnExpress.

Cú đúp của Diogo cùng siêu phẩm của Thế Vương giúp đội khách dẫn ba bàn khi trận đấu trôi qua được 65 phút. Tuy nhiên, họ khiến CĐV chết lặng khi đánh rơi chiến thắng tưởng như đã cầm chắc trong tay. Chỉ trong vòng 10 phút cuối trận, đội bóng thành Nam liên tiếp để Quang Hải Văn Quyết và Văn Hậu lập công, san hòa tỷ số 3-3. Thậm chí nếu xà ngang không cứu thua, Nam Định còn trắng tay ở phút bù giờ.

Bên cạnh những diễn biến kịch tính trên sân, trận đấu còn gây chú ý khi trên khán đài, rất đông cổ động viên Nam Định đội mưa cổ vũ và trong lúc phấn khích với các bàn thắng của đội nhà, họ đã đốt nhiều pháo sáng và ném cả pháo sáng xuống sân.

Một cổ động viên quá khích được cho là của Nam Định thậm chí còn lao xuống sân ăn mừng. Ngay lập tức, người thanh niên này bị lực lượng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên sân khống chế, đưa trở lại khán đài và không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Hà Nội và Nam Định sẽ bị phạt sau màn pháo sáng mù mịt

Hà Nội và Nam Định sẽ bị phạt sau màn pháo sáng mù mịt
Chắc chắn với việc để cổ động viên đốt pháo sáng, lao xuống sân ăn mừng, cả Hà Nội và Nam Định sẽ chịu phạt, thậm chí là một án phạt nặng. Ảnh: Zing & Web Thể thao

Từ đầu mùa đến nay, ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội đã không dưới 2 lần bị phạt do để cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài. Trong khi đó, Nam Định cũng mới nhận án phạt tuần trước.

Theo Quyết định số 299/QĐ-LĐBĐVN, Ban kỷ luật phạt CLB Nam Định 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) và phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả tại lượt trận 20 V-League 2018, do Ban tổ chức trận đấu của CLB Nam Định đã vi phạm nghiêm trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu vì đã để khán giả có các hành vi: ném nhiều vật lạ xuống sân thi đấu gây nguy hiểm cho những người làm nhiệm vụ trên sân thi đấu.

Không chỉ vậy, khán giả Nam Định có lời lẽ lăng mạ, thô tục đối với trọng tài và chạy vào sân thi đấu tấn công trọng tài trong trận đấu Nam Định gặp Sông Lam Nghệ An tại lượt trận thứ 18, trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định.

Trước án phạt trên của ban kỷ luật và ban tổ chức giải, đội bóng Nam Định cho rằng đây là án phạt quá nặng tay, lãnh đạo đội bóng thành Nam cho biết sẽ làm đơn kháng án gửi lên Ban giải quyết khiếu nại để được xem xét. 


Xem thêm: Sân Hàng Đẫy chìm trong pháo sáng, CĐV Nam Định tràn xuống sân

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN