Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:20
RSS

Hà Nội tăng gần 3.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thứ sáu, 24/07/2020, 13:55 (GMT+7)

Năm nay, Hà Nội có khoảng 75.465 học sinh lớp 12 đăng ký thì tốt nghiệp THPT, tăng khoảng 3.000 học sinh so với năm 2019.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 diễn ra trong hai ngày 9 và 10/8; ngày 11/8 là ngày thi dự phòng. Cả nước có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 13.500 thí sinh so với năm trước.

Riêng Hà Nội sẽ có 510 cán bộ đến từ 4 cơ sở đại học giám sát coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông với quy mô gần 80.000 thí sinh tại 3.336 phòng thi toàn thành phố. Để đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi, Bộ GD-ĐT đã có quyết định phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại các sở giáo dục và đào tạo.

 Hà Nội tăng gần 3.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Ảnh minh họa

Năm nay, Hà Nội có khoảng 75.465 học sinh lớp 12 (tăng khoảng 3.000 học sinh so với năm 2019). Thành phố dự kiến có khoảng 80.000 thí sinh dự thi (kể cả tự do) với khoảng 3.336 phòng thi, 143 địa điểm thi. Có khoảng 8.700 cán bộ coi thi, giám sát phòng thi và 1.430 bảo vệ phục vụ kỳ thi.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã công bố 143 địa điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Hầu hết các điểm thi đều là trường THPT. Theo thông báo này, hầu hết địa điểm thi đều là các trường THPT, chỉ một số ít là trường THCS ở nội thành.

Địa điểm làm phách bài thi tự luận tại trường THPT Chu Văn An. Địa điểm chấm bài thi tự luận tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Địa điểm chấm bài thi trắc nghiệm tại Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục Hà Nội.

 

 

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN