
Trong 5 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Hà Nội đạt khoảng 4,06 triệu lượt - Ảnh: Sở DLHN.
Theo báo cáo mới nhất từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm, Thủ đô ước đón 14,98 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 4,06 triệu lượt, tăng hơn 28%; khách nội địa đạt gần 11 triệu lượt, tăng 13,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 62,77 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6%.
Riêng quý I/2026, Hà Nội đón hơn 9 triệu lượt khách du lịch, đạt tổng thu khoảng 38,22 nghìn tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn trong 5 tháng đầu năm đạt khoảng 65,7%, tăng 2,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Đoàn đại biểu dự hội nghị HĐND toàn quốc trải nghiệm chương trình Tinh hoa Đạo học tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám tối 27/5.
Hiện Hà Nội có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng, trong đó có 65 khách sạn và khu căn hộ được xếp hạng từ 1 - 5 sao. Thành phố cũng sở hữu hệ thống doanh nghiệp du lịch khá lớn với gần 2.000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hơn 550 doanh nghiệp lữ hành nội địa cùng hàng nghìn hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, kết quả tăng trưởng đến từ việc thành phố liên tục đổi mới sản phẩm và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá điểm đến. Thời gian qua, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn như Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 thu hút gần 80.000 lượt khách tham gia trải nghiệm các không gian du lịch, công nghệ văn hóa, làng nghề và ẩm thực.

Hà Nội cũng tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến như Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2026, đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số và phối hợp với các hãng hàng không để truyền thông điểm đến.
Bên cạnh hoạt động quảng bá, Hà Nội đang tập trung phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch mới theo hướng trải nghiệm, văn hóa, cộng đồng và kinh tế đêm. Nổi bật là tour đêm “Hào khí Thánh Gióng” tại Sóc Sơn, du lịch cộng đồng Mường Cốc ở Mỹ Đức, mô hình “Hồn tre Đống Vũ”, tuyến du lịch đường sắt chủ đề “Hà Nội - 5 cửa ô” hay các tuyến du lịch đường sông dọc sông Hồng.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục mở rộng các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch chăm sóc sức khỏe du lịch thể thao mạo hiểm tại đồi Bù (Xuân Mai), đồng thời phát triển các phố đi bộ, phố ẩm thực và kinh tế đêm tại nội thành.
Ngành du lịch Thủ đô đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 9,04 triệu lượt khách quốc tế và hơn 27 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu dự kiến đạt khoảng 160 nghìn tỉ đồng.
Theo định hướng, mục tiêu không chỉ dừng ở việc tăng lượng khách mà còn hướng tới nâng cao mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và xây dựng thương hiệu “Hà Nội - Đến để yêu”.