Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:25
RSS

Hà Nội: Cháy chung cư tầng 17, người dân hoảng loạn ôm con cháu bỏ chạy

Chủ nhật, 26/11/2017, 15:52 (GMT+7)

Do bị lẫn, cụ bà sống ở tầng 10 đã dùng giấy để đốt lửa, không may lửa bén và phát hỏa sau đó khiến nhiều người hoảng loạn chạy thục mạng.

Cháy chung cư tầng 17 người dân hoảng loạn ôm con cháy bỏ chạy
Cháy chung cư tầng 17 người dân hoảng loạn ôm con cháy bỏ chạy

Khoảng 5h sáng 26/11, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư N105 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) hoảng hồn khi nghe chuông báo cháy và tiếng còi hú liên hồi của xe cứu hỏa. 

Đồng thời, tiếng loa cảnh báo và đề nghị mọi người ngay lập tức rời khỏi căn hộ khiến nhiều người hoảng loạn. Cùng với đó, khói bốc lên nghi ngút nên người dân nơi đây vội tri hô nhau tháo chạy xuống mặt đất.

Lực lượng xe cứu hỏa tới dập lửa
Lực lượng xe cứu hỏa tới dập lửa

"Tôi không kịp khoác áo ấm cho con, cứ thế ôm hai tay hai đứa bỏ chạy thục mạng theo mọi người xuống cầu thang bộ"- một người phụ nữ ở tòa nhà cho hay.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC số 6 đã điều 4 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Người dân được phen hú vía
Người dân được phen hú vía

Ngay khi có mặt, lính cứu hỏa chia thành nhiều tốp vừa sơ tán dân, đồng thời đeo bình dưỡng khí tiếp cận lên tầng trên để triển khai chữa cháy.

Sau khi xác định được vị trí đám cháy phát ra ở tầng 10, lính cứu hỏa đã tiếp cận phun nước và triển khai ngay công tác chữa cháy.

Nhiều gia đình hoảng loạn ôm con cháu bỏ chạy khi nhận được tin báo cháy
Nhiều gia đình hoảng loạn ôm con cháu bỏ chạy khi nhận được tin báo cháy

Tại hiện trường, lửa bốc cháy xuất phát từ 1 căn hộ ở tầng 10, trong nhà có 7 người (5 người lớn và 2 trẻ em) đều có mặt lúc xảy ra hỏa hoạn  

Sau hơn 2 giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa và khói bao trùm đã được khống chế hoàn toàn. 

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, người nhà cho biết, do bị lẫn nên một cụ bà đã dùng giấy để đốt lửa, không may lửa bén và phát hỏa sau đó.

Rất may vụ hỏa hoạn không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN