Thứ năm, 28/03/2024 | 21:02
RSS

Giang hồ 'khét tiếng' Hải Phòng lôi người đàn ông lên xe ô tô đánh bầm dập và dọa giết

Thứ sáu, 18/05/2018, 22:04 (GMT+7)

Nhóm giang hồ Hải Phòng đòi nợ thuê đã bắt người đàn ông ở Sài Gòn lên ô tô đánh đập và dợ giết.

Giang hồ Hải Phòng lôi người đàn ông lên xe ô tô đánh bầm dập
Đối tượng Phúc vừa bị công an bắt giữ. Ảnh Trí thức trẻ

Ngày 18/5, Công an quận 7, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Phúc (29 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Theo cơ quan công an, anh Phạm Xuân Đức (SN 1983, ngụ quận 7) có vay của người phụ nữ 900 triệu đồng với lãi suất là 2%/tháng để kinh doanh Nhưng vì kinh làm ăn thua lỗ nên anh Đức không trả được cả lãi lẫn gốc.

Chủ nợ nhiều lần không đòi được nợ đã thuê Phúc đòi tiền anh Đức với điều kiện nếu đòi được sẽ chia đôi.

Chiều 14/5, anh Đức đến nhà chủ nợ để xin khất nợ nhưng ngay sau đó, Phúc cùng hai đàn em cũng có mặt để nói chuyện với anh Đức về việc đòi nợ.

Khi anh Đức xin sẽ trả nợ dần thì 3 người đàn ông lao đến đánh anh Đức tới tấp, dùng dây nịt siết cổ đưa lên ô tô. Ở trong xe, nhóm người này đánh anh Đức bầm dập và yêu cầu viết giấy nợ 975 triệu đồng, nếu anh Đức không trả hết số tiền nợ trong 3 ngày thì sẽ lấy mạng. 

Sau đó, nhóm thả anh Đức xuống xe và anh Đức đã tới công an trình báo. Công an quận 7 đã vào cuộc điều tra truy xét bắt giữ Phúc, còn 2 đồng bọn của Phúc đã tẩu thoát.

Bước đầu, Phúc khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, Phúc là đối tượng cầm đầu băng nhóm giang hồ Hải Phòng, có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù 3 năm trước, đối tượng lập băng nhóm chuyên đòi nợ, đâm thuê chém mướn và hoạt động "tín dụng đen" khét tiếng  ở khu vực phía Nam TP.HCM.

Xem thêmClip Tài xế taxi cố tình lùi xe vào CSTT bỏ chạy

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN