Thứ tư, 24/04/2024 | 11:01
RSS

Người bị nhóm côn đồ đánh đập dã man trên đường phố ở Hải Phòng là giám đốc doanh nghiệp

Thứ sáu, 19/01/2018, 20:00 (GMT+7)

Người đàn ông bị nhóm côn đồ đánh đập tàn nhẫn trên đường phố ở Hải Phòng là giám đốc doanh nghiệp. Sau trận đòn hội đồng này, nạn nhân bị gãy chân và đa chấn thương.

Giám đốc doanh nghiệp bị nhóm côn đồ hành hung dã man trên phố
Giám đốc doanh nghiệp bị nhóm côn đồ hành hung dã man trên phố

Sáng 19/1, Công an phường Kênh Dương (Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã đến Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng lấy lời khai, thu thập chứng cứ, triệu tập những đối tượng nghi vấn, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc nhóm côn đồ hành hung một người.

Theo đó, nạn nhân trong vụ việc nêu trên là anh Vũ Văn Tuyền (SN 1979, Giám đốc một doanh nghiệp ở Hải Phòng).


Giám đốc doanh nghiệp bị nhóm côn đồ hành hung dã man trên phố

Trước đó, khoảng 15h ngày 18/1, trên đường về công ty, đến đoạn đường Phòng Cháy, cạnh mương An Kim Hải (qua địa bàn phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), anh Tuyền bị một số đối tượng chặn đầu xe ô tô.

Sau đó, anh Tuyền định chốt cửa xe thì bị 4 đối tượng lao vào giật cánh cửa, lôi ra ngoài. Chúng dùng 2 gậy gỗ và mảnh bê tông bên đường liên tiếp đánh đập, khiến anh Tuyền bị gãy chân trái và bị nhiều vết thương khác.

Anh Tuyền với nhiều vết thương trên người
Anh Tuyền với nhiều vết thương trên người

Sau khoảng 5 phút nhóm đối tượng trên rời hỏi hiện trường. Anh Tuyền được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng trong tình trạng đa chấn thương. Qua kiểm tra, anh Tuyền bị đánh gãy chân trái.

Trước sự việc trên,chia sẻ với PV,  chị Lê Th, xác nhận nạn nhân trong đoạn clip là chồng của chị và cho biết rất mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh để tìm ra các đối tượng đã hành hung chồng chị một cách dã man.

Chị Th. cũng cho biết thêm, vtừ khi xảy ra vụ việc vẫn chưa có thông tin gì về các đối tượng gây án, trong khi đó chồng chị bị đa chấn thương, bị gãy chân và dập hết phần thịt ở chân. Ngay trong đêm hôm qua (18/1), nạn nhân đã được mổ cấp cứu.

Được biết, vừa qua anh Tuyền đầu tư một cửa hàng buôn bán và có giao cho một người phụ nữ quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình làm ăn thua lỗ, vừa qua anh Tuyền có gọi điện để đòi tiền nhân viên của mình. Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến việc anh Tuyền bị hành hung.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN