Ngày 22/6, Công an TP Hà Nội cho biết vừa hỗ trợ một gia đình tìm lại con gái là sinh viên năm nhất đại học sau thời gian bị lôi kéo tham gia sinh hoạt trong tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ", giúp gia đình đoàn tụ.
Theo cơ quan công an, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.Q về việc con gái có biểu hiện thay đổi nhận thức, lối sống và nhiều lần bỏ nhà đi do tham gia một tổ chức sinh hoạt đạo trái phép, Phòng An ninh nội địa đã phối hợp Công an phường Hà Đông xác minh vụ việc.
Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận, tuyên truyền, vận động nữ sinh quay trở về với gia đình.
Sau khi đón được con gái, ông N.V.Q đại diện gia đình gửi thư cảm ơn Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh nội địa và Công an phường Hà Đông vì đã tận tình hỗ trợ, giúp gia đình sớm đoàn tụ.

Hình ảnh về hoạt động của các đối tượng thuộc "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Ảnh minh họa.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và phụ huynh, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo người tham gia các hội nhóm hoạt động trái pháp luật
Thời gian tới, Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
"Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" có nguồn gốc từ Hàn Quốc, xuất hiện tại Việt Nam từ khoảng năm 2001 và không được Nhà nước cấp phép. Tổ chức hoạt động có hệ thống, với sự chỉ đạo từ bên ngoài, thường núp bóng dưới các hình thức như kinh doanh, từ thiện, nhân đạo để tiếp cận, lôi kéo người tham gia, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc người gặp khó khăn.

Nhóm nhắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về tâm lý, sức khỏe để tiếp cận, sau đó sử dụng tài liệu, video tuyên truyền nhằm lôi kéo tham gia. Ảnh minh họa.
Dưới danh nghĩa giao lưu, làm quen, tặng quà, ban đầu chỉ là những buổi trò chuyện, chia sẻ, nhưng dần dần các đối tượng thuộc “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” truyền bá thông tin sai lệch, khuyên bỏ bàn thờ tổ tiên, từ bỏ sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống. Sự nhẹ dạ, thiếu thông tin cùng với chiêu trò đánh vào tâm lý đã khiến một số người dân bị lôi kéo tham gia, tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội.
Nhóm này sử dụng các luận điệu như "ngày tận thế", "cứu rỗi linh hồn", kết hợp hỗ trợ ban đầu để tạo niềm tin, sau đó từng bước chi phối tư tưởng. Khi đã tham gia, các "tín đồ" bị tác động tâm lý, cô lập khỏi gia đình, xã hội; buộc sinh hoạt thường xuyên tại các điểm nhóm (gọi là "Sion"), thực hiện các nghi lễ và đóng góp tài chính khoảng 10% thu nhập, với lời hứa "ban phước", nếu không sẽ bị "trừng phạt".