Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:53
RSS

Giá vé trận Việt Nam và Dortmund bị chê đắt, người trong cuộc nói gì?

Thứ năm, 27/10/2022, 13:54 (GMT+7)

Trước thông tin cho rằng giá vé trận Việt Nam và Dortmund quá cao, ông Đỗ Thanh Tùng, phó tổng giám đốc Next Media đã chính thức lên tiếng.

Trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và CLB Borussia Dortmund diễn ra vào lúc 19h ngày 30/11. Vé trận đấu này sẽ được bán trực tuyến thông qua ứng dụng VinID. Ban tổ chức trận đấu sẽ bán trực tuyến tại ứng dụng VinID từ 15h00 ngày 26/10 và kết thúc vào ngày 3/11, hoặc đến khi toàn bộ số vé được bán hết.

Vé trận Việt Nam và Dortmund có 3 mức giá vé bao gồm: 800.000 đồng; 1.200.000 đồng và 1.600.000 đồng/ vé. Giá vé này được cho là tương đối cao, thậm chí cao gấp nhiều lần giá vé xem các trận đấu ở V.League và chậm chí là cả AFF Cup.

Giá vé trận Việt Nam và Dortmund bị chê đắt
Trận giao hữu giữa Việt Nam và CLB Borussia Dortmund diễn ra vào lúc 19h ngày 30/11 tới

Liên quan đến câu hỏi của truyền thông về giá vé vào sân theo dõi trận đấu có quá cao khi lên tới 1,6 triệu đồng, ông Đỗ Thanh Tùng, phó tổng giám đốc Next Media cho biết: "Mức giá này được đưa ra dựa trên sự thống nhất giữa các bên và phù hợp với cuộc đối đầu của đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội bóng hàng đầu của Đức".

Trả lời truyền thông trong cuộc họp báo về việc có tổ chức lễ vinh danh HLV Park Hang Seo không khi đây có thể là trận giao hữu cuối cùng của ông Park trong vai trò HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - nói: "HLV Park Hang Seo đã gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2017. Từ đó đến nay ông đã cùng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam liên tục giành thành tích, thứ hạng cao.

Đóng góp của ông Park được VFF và người hâm mộ Việt Nam đánh giá rất cao. Ông Park còn hợp đồng với bóng đá Việt Nam đến ngày 31-1-2023. Sau AFF Cup 2022, VFF sẽ tôn vinh ông Park vì những đóng góp của ông cho bóng đá Việt Nam".

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại