Thứ hai, 10/03/2025 | 17:49
RSS

Giá trị tuyển Indonesia vượt xa Việt Nam

Thứ hai, 10/03/2025, 17:49 (GMT+7)

Trong danh sách triệu tập mới nhất của đội tuyển Indonesia, tổng giá trị các cầu thủ cao nhất Đông Nam Á.

Danh sách tuyển Indonesia dự vòng loại 3 World Cup 2026.

Chiều 9/3, HLV Patrick Kluivert công bố danh sách 27 cầu thủ Indonesia tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Úc (20/3) và Bahrain (25/3), trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2026.

Bản danh sách của HLV Kluivert gây chú ý với 15 cầu thủ nhập tịch và 12 cái tên trong nước với giá trị đội hình rất cao.

Chiến lược gia người Hà Lan vẫn gọi những cái tên quen thuộc như Thom Haye, Maarten Paes, Jay Izdes, Sandy Walsh... những cái tên nhập tịch quen mặt dưới thời HLV Shin Tae Yong.

Dễ nhận thấy, đây là đội hình đắt giá nhất Đông Nam Á với nhiều cái tên đang thi đấu ở Châu Âu. Tổng giá trị các cầu thủ trong danh sách này lên tới 30,2 triệu Euro, cao hơn rất nhiều so với danh sách mới nhất của tuyển Việt Nam chỉ có tổng giá trị khoảng 6,3 triệu Euro với cầu thủ đắt giá nhất là Phạm Tuấn Hải (400 nghìn Euro).

Theo định giá từ Transfermarkt, trong danh sách tuyển Indonesia, Mees Hilgers (9 triệu euro), trung vệ của CLB Twente là cầu thủ Indonesia có giá trị cao nhất, đóng vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự với khả năng tranh chấp và đánh chặn tốt.

Bên cạnh đó, Kevin Diks (4,5 triệu euro), trung vệ của Copenhagen, cũng mang đến sự chắc chắn và khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Jay Idzes (3 triệu euro), hiện đang thi đấu cho Venezia tại Serie A, là trung vệ có khả năng phòng ngự chắc chắn và hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Tại vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, tuyển Indonesia đang xếp thứ 3 ở bảng C với 6 điểm sau 6 trận. Họ sắp gặp đội tuyển Úc (7 điểm, nhì bảng) ngày 20/3 trên sân khách tại Sydney (Úc).

Sau đó, Indonesia trở về sân nhà gặp đội Bahrain tại Jakarta ngày 25/3. Trong tháng 6, đội bóng xứ Vạn đảo còn 2 trận cuối vòng bảng gặp đội tuyển Trung Quốc (ngày 5/6) và Nhật Bản (10/6) để nuôi hy vọng.

Tại vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á có tới 8 suất chính thức và 1 suất play-off Liên lục địa. Trong đó, 6 suất chính sẽ được xác định ở ngay vòng loại 3 (gồm 2 đội đứng đầu ở 3 bảng đấu).

Các đội xếp thứ 3 và 4 ở 3 bảng vào vòng loại 4 chia 2 bảng, mỗi bảng 3 đội, đội đứng đầu mỗi bảng giành 2 vé chính thức còn lại dự vòng chung kết. Các đội xếp thứ 2 sẽ đấu play-off để tranh 1 suất vào vòng play-off Liên lục địa.

Phú Phú
Theo Giáo dục & Thời đại