Thứ năm, 25/04/2024 | 16:39
RSS

Gần 600 thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM

Thứ sáu, 28/08/2020, 09:51 (GMT+7)

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa quyết định ưu tiên xét tuyển 570 thí sinh vào đại học năm 2020.

Sáng nay 28/8, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố kết quả trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển của trường. Thông tin trên Tuổi Trẻ, ThS Phùng Quán, trưởng phòng thông tin - truyền thông nhà trường cho biết, có 570 thí sinh trúng tuyển theo diện này.

Thí sinh trúng tuyển gồm học sinh giỏi thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trên toàn quốc và các trường THPT có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong ba năm gần nhất theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM

Trong đó Trường Phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) có nhiều học sinh trúng tuyển nhất với 35 em.

Top 10 trường có số lượng trúng tuyển nhiều nhất theo diện ưu tiên xét tuyển.

Gần 600 thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM

Cùng với đó tới đây ngày 30/8, dự kiến hơn 50.000 thí sinh sẽ dự Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.

Theo đó, trường đã công bố chi tiết 30 địa điểm thi Đánh giá năng lực. Cụ thể, tại TPHCM có 21 điểm thi, Bến Tre có 4 điểm thi, Khánh Hoà có 3 điểm thi và An Giang có 1 điểm thi.

Thông tin trên Lao Động, TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, trong kỳ thi đợt 1 sẽ có khoảng 54.000 thí sinh dự thi. Trong đó, TPHCM có khoảng 44.000 thí sinh, Khánh Hòa 4.000 thí sinh, Bến Tre và An Giang mỗi nơi 3.000 thí sinh.

Khoảng 6.000 thí sinh đăng ký dự thi tại Đà Nẵng phải dự thi sau. Thời gian thi sẽ được quyết định sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Thí sinh cần có mặt lúc 7h sáng 30/8 tại các điểm thi được thông báo trên giấy báo dự thi.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN