Thứ tư, 24/04/2024 | 09:43
RSS

Gần 1.000 cảnh sát bảo đảm trật tự khi diễn ra trận bán kết Việt Nam - Hàn Quốc

Thứ tư, 29/08/2018, 15:37 (GMT+7)

Trận bán kết giữa Olympic Việt Nam - Hàn Quốc sắp sửa diễn ra, Công an TP. Hà Nội huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ để bảo đảm trật tự trước và sau trận đấu.

Huy động hơn 1.000 cảnh sát bảo đảm trật tự khi diễn ra trận bán kết VN - Hàn Quốc
Gần 1.000 cảnh sát được huy động để bảo đảm trật tự trước và sau trận bán kết Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Sáng 29/8, Công an Hà Nội cho biết các đơn vị đã chuẩn bị kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống đua xe trái phép và gây rối trật tự tại các khu vực công cộng sau trận bán kết ASIAD 2018, giữa Olympic Việt Nam với Hàn Quốc, theo Tri thức trực tuyến.

Theo yêu cầu của Cục, với tuyến, địa bàn trọng điểm, các thành phố, đô thị lớn, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát trật tự, cơ động, hình sự.... phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc. Các tổ công tác này cũng sẽ ngăn chặn vi phạm pháp luật hình sự với những người gây rối trật tự công cộng, chống đối, đua xe và tổ chức đua xe trái phép, tụ tập đông người trái phép...

Huy động hơn 1.000 cảnh sát bảo đảm trật tự khi diễn ra trận bán kết VN - Hàn Quốc
Người dân Hà Nội đổ xô xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Olympic VN. Ảnh: VnExpress

Cảnh sát giao thông được bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, kết hợp với lực lượng hoá trang, mật phục tâp trung xử lý nghiêm các trường hợp đua xe, gây rối trong và sau trận bóng đá có Olympic bóng đá nam Việt Nam thi đấu.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông huy động 100% cán bộ, chiến sĩ với gần 1.000 cảnh sát làm nhiệm vụ tại 300 nút giao thông trọng điểm ở 10 quận nội thành, làm việc từ 16h đến 5h sáng hôm sau trong 2 ngày trước và sau khi diễn ra trận đấu, Vietnamnet đưa tin.

Ngoài ra, Công an Hà Nội còn bố trí 15 tổ công tác đặc biệt 141 (gần 300 người) ở 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Mỗi tổ gồm 4 chiến sĩ và 2 môtô chuyên dụng, trang bị súng AK cùng công cụ hỗ trợ. Nhiệm vụ chính là phòng chống đua xe trái phép, xử lý các nhóm tụ tập gây rối và đảm bảo trật tự.

Gần 1.000 cảnh sát bảo đảm trật tự trận bán kết Việt Nam - Hàn Quốc
Dòng người Hà nội đổ xô xuống đường, đốt pháo sáng ăn mừng sau chiến thắng của tuyển Olympic Việt Nam trước Syria ngày 27/8. Ảnh: VnExpress

Trao đổi trên Vietnamnet, Thượng úy Nguyễn Văn Kiệt - Đội trưởng Đội CSGT - trật tự - cơ động, Công an quận Hai Bà Trưng cho hay, từ 16h chiều nay, Công an 20 phường của quận sẽ ứng trực tại 50 chốt cố định, đảm bảo ATGT, đảm bảo thuận lợi cho nhân dân đi cổ vũ đội tuyển bóng đá, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Trong trường hợp tụ tập đông người, có biểu hiện quá khích thì dùng loa tuyên truyền, vận động. Những trường hợp quá khích, tổ chức tụ tập nhảy múa, hò hét ầm ĩ náo loạn đường phố, gây ùn tắc giao thông sẽ bị xử lý theo quy định.


Xem thêm: Danh sách U23 Việt Nam tham dự Asiad 2018: CLB HAGL áp đảo

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN