Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:02
RSS

Filip Nguyễn nhận mưa lời khen sau trận đấu xuất thần

Thứ năm, 28/05/2020, 15:50 (GMT+7)

Thủ môn Filip Nguyễn là người góp công lớn nhất giúp đội nhà giành trọn 3 điểm ở trận đấu mới nhất. Phong độ chói sáng của anh nhận được sự khen ngợi từ chính người thầy của mình.

Sự kiện:
Thai League

Sau thời gian dài tạm hoãn vì dịch covid-19 các vòng đấu giải bóng đá VĐQG Cộng hòa Séc đã tiếp tục diễn ra từ hôm 23/5. Dù phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần trong trận thua Teplice ở vòng đấu trước, thủ môn Filip Nguyễn vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Pavel Hoftych ở chuyến làm khách gặp Ceske Budejovic.

Được bắt chính ngay từ đầu, Filip Nguyễn đã thi đấu tuyệt hay làm nản lòng các chân sút đối phương và góp công vào chiến thắng 1-0 của Slovan Liberec trước Ceske Budejovic. Phát biểu sau trận thắng ngay trên sân khách, HLV Hoftych đã không tiếc lời khen ngợi tài năng của Filip Nguyễn.

“Chúng tôi khởi đầu khó khăn bởi đối thủ đáng gờm, đội hình chất lượng và đồng đều. Tuy nhiên, rất may mắn là Filip Nguyễn đã liên tiếp cứu thua, giúp chúng tôi dần lấy lại thế trận, tổ chức tấn công và có được bàn thắng đồng thời bảo vệ được kết quả này”.

3 điểm quan trọng đã giúp đội bóng của Filip Nguyễn vươn lên hạng 4 trên BXH giải VĐQG Cộng hòa Séc, việc nằm trong nhóm 6 đội giành vé dự cúp châu Âu mùa tới là nằm trong tầm tay của Slovan Liberec nếu họ tiếp tục giữ vững được phong độ như hiện tại.

Filip Nguyễn được ngợi khen trong ngày Đặng Văn Lâm đón niềm vui ở Thai League
Filip Nguyễn được ngợi khen trong ngày Đặng Văn Lâm đón niềm vui ở Thai League​

Trong khi Filip Nguyễn được HLV Hoftych ngợi khen thì Đặng Văn Lâm cũng đón niềm vui từ đội bóng chủ quản tại Thai League Trong thời gian Thai Leage tạm hoãn vì dịch Covid-19, Muangthong United đã phải để cho 12 cầu thủ trong đội hình chính ra đi, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Adisorn Promrak, Sarach Yooyen, Adisak Kraisorn hay Charyl Chappuis. 

Việc nói lời chia tay với nhiều cầu thủ giúp Muangthong United giảm bớt quỹ lương và giảm bớt áp lực tài chính lên đội bóng này. Về phần thủ thành Đặng Văn Lâm, đội bóng Thái Lan khẳng định vẫn sẽ giữ nguyên vị trí của anh tại câu lạc bộ để thời gian tới người gác đền của ĐT Việt Nam có thể tập trung tập luyện và thi đấu với phong độ tốt nhất.

Đây rõ ràng là một tin vui với thủ môn người Việt kiều, khi trước đó có nhiều thông tin Muangthong có ý định bán Văn Lâm cho các CLB khác nếu được giá.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN