Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:03
RSS

Em gái bị hiếp dâm, anh trai đi trả thù bằng cách hiếp dâm lại người nhà tên 'yêu râu xanh'

Thứ năm, 29/03/2018, 07:12 (GMT+7)

Em gái bị hãm hiếp, anh trai bị bắt vì trả thù bằng cách hãm hiếp lại thành viên gia đình kia. Hành động này biến anh từ người nhà nạn nhân thành hung thủ.

Vụ việc xảy ra ở Toba Tek Singh, một thị trấn thuộc tỉnh Punjab cách Lahore 275 km về phía tây nam vào ngày 20.3.

Một thanh niên tên là Waseem (hiện đã bị cảnh sát bắt) hãm hiếp một thiếu nữ 16 tuổi và gia đình nạn nhân đã đòi giết chết thủ phạm, Naeem Yousuf, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết. 

Gia đình của thanh niên này sau đó đã đề nghị cho gia đình của nạn nhân hãm hiếp bất cứ phụ nữ nào trong gia đình họ để trả thù, ông Naeem nói.

cưỡng hiếp để trả thù
Cưỡng hiếp để trả thù thường xảy ra ở Pakistan. Ảnh minh họa

Sau đó, một phụ nữ 40 tuổi đã bị aSaeed anh trai của thiếu nữ 16 tuổi hãm hiếp theo sự dàn xếp của 2 bên gia đình trong khuôn khổ một thỏa thuận nói rằng họ sẽ quên tất cả những sự việc kia đi và không trả thù lẫn nhau nữa. 

Hãng tin AP dẫn lời sĩ quan cảnh sát Rehmat Ali  cho biết tất cả nghi phạm đã bị đưa ra tòa và không được bảo lãnh trong khi cảnh sát thu thập bằng chứng khoảng 1 tuần.

Tuy nhiên, tại phiên xét xử, ông Saeed cầu xin gia đình cô gái tha thứ và cuối cùng hai bên đồng ý hòa giải. Theo AP, các vụ cưỡng hiếp để trả thù (gọi là "wani") vẫn tồn tại ở một số vùng nông thôn của Pakistan dù bị luật pháp ngăn cấm.


Xem thêm: Andrea lên tiếng chuyện bị tố 'đi khách' cho đại gia U70 với giá 12.000 USD

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN