Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:20
RSS

Đường thăng tiến khó tin của Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên

Thứ năm, 08/03/2018, 20:08 (GMT+7)

Đầu năm 2016, ông Đặng Thành Huy vẫn là một Bí thư đoàn trường cấp III. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, ông Huy đã là Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên.

Ông Đặng Thành Huy - Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên có đường thăng tiến "thần tốc" đến ngạc nhiên. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một giáo viên, Bí thư Đoàn trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ, ông Huy liên tục được bổ nhiệm giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn.

Cụ thể, ông Đặng Thành Huy - Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên, sinh ngày 27.2.1985, tốt nghiệp khoa Sinh Hóa, trường Đại học Tây Bắc năm 2008.

Từ năm 2008 - 2010, ông Huy công tác tại Trường THPT Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên. Năm 2010 - 2.2016, công tác tại Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ, làm Bí thư đoàn trường. Tháng 2.2016, ông Đặng Thành Huy có Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên.

Làm việc với phóng viên Dân Việt, ông Đặng Thành Huy xác nhận tháng 2.2016 sau khi được Trung ương Đoàn chuẩn y chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Tỉnh ủy Điện Biên đã ra quyết định điều động, bổ nhiệm ông Huy giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Trước khi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn, ông Huy không nằm trong Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đặc biệt hơn, chính ông Đặng Thành Huy cũng khẳng định với phóng viên Dân Việt là không biết mình nằm trong quy hoạch Phó Bí thư Tỉnh đoàn, mà chỉ biết được quy hoạch là Bí thư Thành đoàn Thành phố Điện Biên Phủ.


Ông Lâm Văn Năm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng ông Đặng Thành Huy  (trái) tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên tại Đại hội Đoàn tỉnh Điện Biên khóa XIII nhiệm kỳ 2017 - 2022

Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 được hơn 1 năm, tháng 9.2017 ông Huy được Trung ương Đoàn chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tại Đại hội Đoàn tỉnh Điện Biên khóa XIII nhiệm kỳ 2017 - 2022, ông Đặng Thành Huy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, thời điểm ông Đặng Thành Huy được chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn và tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên về trình độ lý luận chính trị, ông Huy chưa có bằng trung cấp, cao cấp hoặc cử nhân chính trị. Ông Huy cũng chưa học qua lớp đào tạo về Quản lý nhà nước.

Theo Quyết định 289 - QĐ/TW ngày 8.2.2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Quyết định về việc ban hành quy chế cán bộ, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có ghi rõ: Điều 9 tiêu chuẩn Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh; với chức danh Bí thư, phải có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân. Đối với chức danh Phó Bí thư trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Xét theo Quyết định 289 - QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thì việc chuẩn y, bổ nhiệm ông Đặng Thành Huy giữ các chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên ở thời điểm đó chưa đạt tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, ông Đặng Thành Huy vẫn được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng tại Tỉnh đoàn Điện Biên trong một thời gian ngắn. PV cũng đã liên hệ với Ban Tổ chức tỉnh ủy Điện Biên và được hẹn lịch làm việc về trường hợp này. 

Vinh Duy
Theo Dân Việt