Thứ bảy, 20/12/2025 | 17:21
RSS

Đường dây "bôi trơn" cấp phép tại Cục An toàn thực phẩm: Một phụ nữ đưa hối lộ hơn 33 tỷ đồng

Thứ bảy, 20/12/2025, 17:18 (GMT+7)

Cáo trạng thể hiện trong giai đoạn 2018-2024, Trần Thị Quỳnh Trang đã chi hơn 33,5 tỷ đồng để “bôi trơn” cho lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), nhằm được hướng dẫn, hỗ trợ và đẩy nhanh việc cấp các loại giấy phép liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), VKSND Tối cao đã truy tố bị can Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và Trần Việt Nga, cựu Phó Cục trưởng, cựu Cục trưởng, cùng 30 cựu cán bộ, chuyên viên của Cục này về tội Nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, ngoài nhóm bị can là lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ, cơ quan chức năng còn làm rõ hành vi đưa hối lộ của nhiều tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đăng ký hồ sơ. Các đối tượng này đã thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, hạn chế việc bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

Trong số người đưa hối lộ có Trần Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1992, trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội

Bị can Nguyễn Thanh Phong và Trần Thị Việt Nga. Ảnh: BCA.

Theo cáo trạng, năm 2018, Trang làm việc tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh Ai-Len, được giao chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận tại Cục An toàn thực phẩm. Thời điểm này, hồ sơ của Trang do Nguyễn Thị Việt Hà hướng dẫn.

Cuối năm 2019, Trang nghỉ việc tại Công ty Ai-Len và đứng ra làm dịch vụ đăng ký hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm và Giấy xác nhận đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thời gian đầu, các hồ sơ do Trang thực hiện thường xuyên bị trả lại, yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần với nội dung chung chung, không cụ thể.

Trang sau đó liên hệ nhờ Nguyễn Thị Việt Hà và Phạm Duy Bình hướng dẫn, đồng thời được thông báo về cơ chế chi tiền cho chuyên viên để tổng hợp, đưa cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đối với những hồ sơ cần hướng dẫn hoặc làm nhanh. Mức chi đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận quảng cáo từ 4 đến 5 triệu đồng mỗi hồ sơ; hồ sơ công bố sản phẩm từ 8 đến 10 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2018-2024, để được hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện cấp Giấy tiếp nhận, Giấy xác nhận, Trần Thị Quỳnh Trang đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 33,56 tỷ đồng cho nhiều chuyên viên và lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm.

Cáo trạng nêu rõ số tiền Trang đưa cho từng cá nhân, trong đó có những người nhận từ vài chục triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

Trang khai, với mỗi hồ sơ làm dịch vụ cho khách hàng, bị can được hưởng lợi 500.000 đồng. Tổng số tiền hưởng lợi bất chính là hơn 1,95 tỷ đồng. Đến nay, Trang đã tự nguyện nộp lại 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Xuân Huy
Theo Dân Việt