Thứ sáu, 03/07/2026 | 16:26
RSS

Dựng vùng trồng giả ở Sơn La, đường dây nhập lậu gần 19 tấn việt quất qua mặt siêu thị

Thứ sáu, 03/07/2026, 16:26 (GMT+7)

Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây nhập lậu gần 19 tấn việt quất từ Trung Quốc, dựng vùng trồng tại Sơn La và dán nhãn "việt quất Mộc Châu" để hợp thức hóa nguồn gốc trước khi đưa vào nhiều siêu thị, cửa hàng nông sản, thu lợi lớn từ chênh lệch giá.

Ngày 2/7, thông tin từ VTV, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây nhập lậu gần 19 tấn việt quất tươi từ Trung Quốc sau đó dán nhãn "việt quất Mộc Châu" để đưa vào tiêu thụ tại các siêu thị và cửa hàng nông sản. Các đối tượng bị xác định đã sử dụng thủ đoạn mới là dựng vùng trồng trong nước để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa.

Theo điều tra, các đối tượng thu mua việt quất trôi nổi, không rõ nguồn gốc tại Trung Quốc, nhập lậu qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) rồi vận chuyển về kho lạnh ở phường Bồ Đề (Hà Nội). Tại đây, số hàng được đóng hộp, dán nhãn việt quất Mộc Châu trước khi phân phối ra thị trường. Toàn bộ lô hàng đều chưa qua kiểm định an toàn thực phẩm.

Việt quất nhập lậu được bày bán trên các kệ của siêu thị. Ảnh: VTV.

Cơ quan điều tra cho biết, sau khi được đưa từ khu vực biên giới về kho lạnh, các lô việt quất nhanh chóng được vận chuyển đến các siêu thị và cửa hàng nông sản sạch, chủ yếu vào sáng sớm nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng và bảo đảm độ tươi của sản phẩm.

Theo lời khai của các đối tượng, việt quất là mặt hàng được thị trường ưa chuộng, nhập về đến đâu tiêu thụ hết đến đó.

Nhà chức trách xác định, trong khi việt quất nhập khẩu từ châu Âu có giá khoảng 2 triệu đồng mỗi kg, nhóm này mua hàng từ Trung Quốc với giá chỉ 200.000-300.000 đồng mỗi kg rồi bán ra thị trường khoảng 1,5 triệu đồng mỗi kg, thu lợi lớn gấp 4-5 lần từ chênh lệch giá.

Do việt quất tươi không nằm trong danh mục trái cây được phép nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ giữa năm ngoái, Dương Thế Mạnh thành lập Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Greenland, thuê đất xây dựng vùng trồng việt quất tại Sơn La nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp.

Đối tượng Dương Thế Mạnh, Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Greenland. Ảnh: VTV.

Theo hồ sơ vụ án, các hợp đồng mua bán đều thể hiện bên bán là Dương Thế Mạnh, bên mua là Công ty Greenland do chính Mạnh làm giám đốc. Đối tượng cũng hoàn thiện nhiều giấy tờ, trong đó có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa.

Làm việc với cơ quan điều tra, Dương Thế Mạnh khai chỉ đưa khoảng 10 tấn việt quất vào hệ thống siêu thị và trộn lẫn với sản phẩm từ vùng trồng tại Sơn La nhằm che giấu nguồn gốc thực sự.

Quá trình điều tra, nhiều hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng đã cung cấp hợp đồng, hóa đơn mua bán cho cơ quan công an. Theo cơ quan điều tra, các đơn vị đều tin đây là nông sản Việt Nam, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Riêng hóa đơn của một chuỗi siêu thị lớn tại Hà Nội thể hiện đã mua việt quất của doanh nghiệp này với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.

Dương Minh Công, Giám đốc bán hàng Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Greenland, khai doanh nghiệp nhiều lần được kiểm tra nhưng đều xuất trình hồ sơ thể hiện nguồn gốc sản phẩm từ Mộc Châu nên không bị phát hiện.

Đại úy Cù Huy Hoàng, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, cho biết đây là vụ án đầu tiên ghi nhận các đối tượng sử dụng vùng trồng có thật trong nước để hợp thức hóa nguồn gốc hàng nhập lậu, qua mặt cơ quan chức năng.

Theo cơ quan điều tra, vườn việt quất tại Sơn La của các đối tượng mới bắt đầu cho quả nhỏ, chưa đủ chất lượng để cung cấp cho hệ thống siêu thị. Tuy nhiên, với vỏ bọc này, hàng chục tấn việt quất không được phép nhập khẩu, không qua kiểm dịch vẫn được đưa ra thị trường, khiến người tiêu dùng nhầm tưởng là nông sản trong nước đạt tiêu chuẩn an toàn.

Xuân Huy
Theo Dân Việt