Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock trả lời báo chí. Ảnh: Strana.
Trả lời các nhà báo hôm thứ Sáu 14/2, bà Baerbock nhấn mạnh: Là đối tác của G7, chúng tôi đã nhiều lần nói rõ trong 3 năm qua: Không thể có sự hợp tác bình thường với nước Nga này, với nước Nga của Tổng thống Nga Vladimir Putin".
Đồng thời, Bộ trưởng Ngoại giao Đức nói thêm rằng "Nếu tất cả chúng ta quay lại con đường hòa bình" và chính sách của Nga thay đổi, thì điều này "tất nhiên cũng có nghĩa là chúng ta có thể nối lại hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau".
Baerbock cũng tuyên bố rằng bà hoan nghênh bất kỳ bước đi thực sự nào hướng tới hòa bình ở Ukraine có thể phát sinh từ nỗ lực của ông Trump nhằm khởi xướng các cuộc đàm phán với ông Putin để chấm dứt cuộc chiến Ukraine.
Đồng thời, Bộ trưởng Ngoại giao Đức nói thêm rằng áp lực mạnh mẽ của phương Tây đối với Nga "phải được duy trì".
"Nếu bây giờ có một con đường dẫn đến hòa bình, thì toàn thế giới và trên hết là châu Âu, sẽ thở phào nhẹ nhõm", bà lưu ý.
Chúng ta hãy nhớ rằng nhóm G7 hiện nay ngoài Đức còn có Pháp, Ý, Nhật Bản Canada và Mỹ.
Về phần mình, Điện Kremlin cho biết Nga không quan tâm đến việc quay trở lại G8 như ông Trump đề xuất, mà cho rằng nhóm G20 quan trọng hơn.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ ra rằng nhóm này đã "mất đi sự phù hợp" vì các trung tâm tăng trưởng kinh tế đã chuyển sang các khu vực khác trên thế giới và không được đại diện trong cấu trúc hiện tại.
"G7 không đại diện cho các trung tâm phát triển kinh tế và xã hội hàng đầu thế giới" - ông Peskov nói.
Ông nhấn mạnh sự ưu tiên của Nga đối với định dạng G20, bao gồm Trung Quốc Ấn Độ và Brazil cùng với các thành viên G7. "G20 phản ánh tốt hơn các động lực kinh tế của thế giới" - Peskov nói thêm.
Tổng thống Trump đã đề xuất hôm 13/2 rằng Nga nên được tái gia nhập G8, cho rằng việc loại bỏ Nga năm 2014 là một sai lầm. "Tôi rất muốn họ quay lại. Tôi nghĩ rằng việc loại bỏ họ là một sai lầm" - Tổng thống Mỹ cho biết tại Nhà Trắng.
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Trump phản đối Ukraine gia nhập NATO, coi đây là một "sự leo thang".
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Nga sẽ không buộc phải nhượng bộ trước khi các cuộc đàm phán giải quyết xung đột với Ukraine bắt đầu.