Thứ năm, 28/03/2024 | 20:01
RSS

Dự kiến thời gian trở lại của giải V.League 2021

Chủ nhật, 21/02/2021, 09:50 (GMT+7)

Nếu không có gì thay đổi, giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam sẽ chính thức trở lại hâm nóng các sân cỏ cả nước trong ít tuần tới.

Sự kiện:

Sau vòng 2, V.League 2021 phải tạm hoãn ngay trước Tết nguyên đán do dịch Covid-19 bùng phát. Hiện tại tình hình dịch bệnh về cơ bản được không chế, ban tổ chức cũng đang xem xét để giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam chính thức trở lại phụ vụ người hâm mộ và đảm bảo tiến trình, không ảnh hưởng tới các kế hoạch của đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam trong năm nay.

Dự kiến giữa tháng 3 tới, V.League sẽ thi đấu với các trận bị hoãn của vòng 3. Giải sẽ rút ngắn thời gian nghỉ giữa các vòng từ 5, 6 ngày xuống còn 3,4 ngày như mùa bóng trước.

V.League sẽ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5. Vào trung tuần tháng 5, V.League sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2021. Do ĐT Việt Nam thi đấu bên ngoài lãnh thổ nên khi trở về sẽ phải cách ly, giải sẽ tiếp tục dừng đến hết tháng 6. Sau đó, V-League thi đấu nốt phần còn lại của giai đoạn 1 trong tháng 7. VPF dự tính hoàn thành giải trong tháng 9 để các đội tuyển chuẩn bị cho giải đấu cuối năm như AFF Cup và SEA Games.

Thời gian trở lại của giải V.League 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5
V.League 2021 dự kiến sẽ diễn trở lại từ tháng 3 đến tháng 5

VFF cũng ban hành hướng dẫn quy định y tế nhằm đảm bảo an toàn trong các trận đấu. Trong đó, có việc chia SVĐ thành 4 khu vực để tránh tập trung quá đông người. SVĐ và phòng thay đồ các đội sẽ được phun khử trùng trước ngày thi đấu. Các cán bộ và nhân viên làm việc trên sân cũng được giảm thiểu một cách tối đa.

Ban tổ chức cũng có 3 phương án cho khán giả vào sân: trận đấu cho phép khán giả vào sân bình thường, trận đấu hạn chế khán giả và trận đấu đóng kín với khán giả tới sân.

Ngoài ra theo VFF, các trận đấu của V.League diễn ra trong giai đoạn tới cần đảm bảo các yêu cầu sau từ ban tổ chức giải:

+ Khử trùng sân

- Vào sáng ngày thi đấu, cơ quan y tế địa phương cần khử trùng sân.

+Khi 02 đội đến sân

- Mỗi đội nên sử dụng 2 xe buýt để đến sân hoặc chia làm 2 chuyến

- Xe buýt cần được khử trùng trước và sau khi đưa 02 đội đến sân.

+Các đội bóng bước vào sân:

- Không sử dụng trẻ em dắt tay.

- Không xuất hiện bên thứ 3, ko áp dụng khách VIP xuống sân bắt tay tặng hoa.

- Các đội không bắt tay.

+Sau trận đấu

- Không bắt tay sau trận đấu.

- Cầu thủ được khuyến khích rời khỏi sân và không tiếp xúc gần với các cầu thủ khác.

- Các đội đứng vị trí dọc theo vòng tròn giữa sân vỗ tay động viên trước khi rời sân.

+Khách VIP xuống bắt tay động viên các đội bóng

- Không áp dụng, không cho phép khách VIP xuống phòng thay đồ bắt tay động viên đội bóng.

Khuyến nghị đối với các đội bóng

- Thành viên của đội bóng nên đeo khẩu trang liên tục ngoại trừ các cầu thủ trên sân trong quá trình tập, khởi động, thi đấu và thả lỏng.

- Các cầu thủ dự bị được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt trận đấu khi ngồi trên băng ghế dự bị.

- Tránh giao tiếp (bắt tay) tối đa.

- Tránh nhổ nước bọt trên sân.

- Tránh chia sẻ vật dụng cá nhân.

- Mỗi cá nhân sử dụng chai nước riêng.

- Tránh trao đổi áo đấu sau trận đấu.

- Bắt buộc các cá nhân tham gia họp báo và phỏng vấn phải đeo khẩu trang.

- Tránh giao tiếp khi ăn mừng ghi bàn thắng.

Các kịch bản tổ chức trận đấu

a) Trận đấu kín hoàn toàn:

-Khán giả sẽ không được vào sân xem trận đấu.

-Tuy nhiên mỗi đội sẽ có số lượng người được vào sân như sau:

Quan chức và cầu thủ được cấp thẻ.

Tối đa 2 khách khu vực VVIP.

Tối đa 25 khách khu vực VIP.

 Ngoài ra, không cá nhân nào khác.

b) Trận đấu giới hạn số lượng khán giả

- Ban tổ chức trận đấu chỉ áp dụng hình thức này với sự cho phép từ chính quyền địa phương.

+ Các gợi ý đối với trận đấu như sau:

-Thay vì bán vé trận đấu như thường lệ, chỉ những khán giả được lựa chọn (hội cổ động viên, khán giả mua vé theo mùa …) được phép vào sân.

c) Trận đấu đầy đủ khán giả (trận đấu bình thường)

Trận đấu này sẽ không giới hạn số lượng khán giả được vào sân.Tuy nhiên trong thời điểm dịch bệnh, đội chủ nhà cần đảm bảo về việc vệ sinh sát khuẩn cũng như các hướng dẫn khử trùng.

 

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại