Thứ năm, 25/04/2024 | 07:40
RSS

ĐT Việt Nam vươn tới thứ hạng 73 thế giới trên BXH FIFA?

Thứ năm, 08/03/2018, 12:21 (GMT+7)

ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội có thứ hạng trên BXH FIFA tốt nhất lịch sử nếu có kết quả tốt trong trận gặp Jordan.

Hiện tại trên BXH FIFA mới nhất ra hồi tháng 2/2018, ĐTQG Việt Nam đang xếp hạng 112 thế giới với 298 điểm. Thành tích này tuy chưa phải là thứ hạng cao nhất lịch sử của ĐTQG Việt Nam nhưng cũng đủ để chúng ta dẫn đầu Đông Nam Á trong thời điểm hiện tại, hơn Philippines (123) và Thái Lan (129).

Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước cơ hội giành thứ hạng cao nhất lịch sử trong tháng 3 này. Cụ thể, nếu ĐTQG Việt Nam giành được chiến thắng trước ĐTQG Jordan, đối thủ hiện đang xếp hạng 116 thế giới, Việt Nam sẽ có được tổng cộng 439 điểm.


Thứ hạng Việt Nam có thể đạt tới. Ảnh: Thể Thao 247

Theo tính toán của trang FIFA Ranking Live, khi đó thứ hạng mà ĐTQG Việt Nam có thể giành được là hạng 73 thế giới (trong điều kiện các đội bóng khác giành được những kết quả dễ xảy ra nhất). Trước đó, thứ hạng cao nhất mà ĐTQG Việt Nam từng đạt được là xếp hạng 84 thế giới hồi năm 1999.

Việc Việt Nam bay cao trên BXH FIFA chính là mục tiêu của HLV Park Hang-seo. Khi được hỏi về chỉ tiêu ở buổi ra mắt bóng đá Việt Nam, ông Park không còn nhắc tới viễn cảnh lọt VCK Olympic 2020. Ông không nhắc cụ thể tới SEA Games hay AFF, Asian Cup mà chỉ nói sẽ đứng hạng 100 FIFA.

ĐT Việt Nam vươn tới thứ hạng 73 thế giới trên BXH FIFA?
Việt Nam có thể bay cao trên BXH FIFA. Ảnh: Internet

Có nhiều cách để bay cao trên BXH FIFA, ngoài việc chiến thắng ở các giải đấu thuộc hệ thống này. Để ý tới các lịch thi đấu giao hữu thuộc khuôn khổ FIFA, tìm đối thủ phù hợp, "vừa miếng" giống như cách Philippines vẫn làm thời gian qua là một ví dụ.


Xem thêm: Đại diện nước ngoài thuyết phục Quang Hải sang châu Âu

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN