Thứ năm, 25/04/2024 | 06:50
RSS

ĐT Việt Nam và 1 năm đáng quên dưới thời HLV Troussier

Thứ ba, 26/03/2024, 06:38 (GMT+7)

ĐT Việt Nam đã lao dốc không phanh trên BXH FIFA sau 1 năm gây thất vọng liên tiếp dưới triều đại HLV Troussier.

HLV Troussier bắt đầu dẫn dắt ĐT Việt Nam từ tháng 3/2023 với bản hợp đồng kéo dài tới hết tháng 7/2026. Tính đến nay, nhà cầm quân người Pháp đã trải qua hơn 1 năm nắm quyền với sự kì vọng lớn của VFF và NHM bóng đá Việt Nam.

Nhưng cho tới thời điểm này, ĐT Việt Nam không những không tiến lên mà còn thoái trào như "xe mất phanh". Điều đó thể hiện rất rõ qua những thống kê của ASEAN FOOTBALL về ĐT Việt Nam trong 1 năm qua.

ĐT Việt Nam và 1 năm đáng quên dưới thời HLV Troussier

So với thời của HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam của HLV Troussier tấn công tệ hơn và phòng ngự cũng kém hơn. Kết quả, đoàn quân áo đỏ liên tục nếm thất bại trên nhiều đấu trường. Troussier đã trở thành HLV có tỷ lệ thua cao nhất lịch sử ĐT Việt Nam (69,2%).

Vậy nên, không bất ngờ khi ĐT Việt Nam đã lao dốc trên BXH FIFA. Từ vị trí 93, đoàn quân áo đỏ đã rơi xuống vị trí 112 (tính tới hết trận thua Indonesia vào tối 21/3). Với thứ hạng hiện tại, ĐT Việt Nam đã mất vị trí số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA vào tay Thái Lan.

Ngoài thất bại toàn diện ở vòng bảng Asian Cup 2024, ĐT Việt Nam còn đang đứng trước nguy cơ dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Chưa kể, trước đó, tuyển U22 Việt Nam của HLV Troussier cũng thất bại trong hành trình bảo vệ tấm HCV bóng đá nam SEA Games 32. Sau 1 năm kiên nhẫn chờ đợi, NHM Việt Nam buộc phải kêu gọi VFF sa thải HLV Troussier.

THỐNG KÊ VỀ ĐT VIỆT NAM TRONG 1 NĂM DƯỚI QUYỀN HLV TROUSSIER (ASEAN FOOTBALL)

- Rơi 19 bậc trên BXH FIFA, từ vị trí 93 xuống 112 (tính tới ngày 21/3)

- Mất vị trí số 1 Đông Nam Á (trên BXH FIFA) vào tay Thái Lan

- Bị loại ở vòng bảng Asian Cup 2023 với 3 trận toàn thua

- Để thua với tỉ lệ 69,2%, cao nhất trong lịch sử các đời HLV ĐT Việt Nam

- Tỉ lệ bàn thắng/trận chỉ là 0,84, chỉ bằng 1 nửa so với thời Park Hang-seo (1,64 bàn/trận)

- Tỉ lệ bàn thua/trận là 1,69, cao hơn nhiều so với thời Park Hang-seo (0.92 bàn/trận)

- Thua 9/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường

Hoàng Hà
Theo báo Dân Việt