Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:11
RSS

Đồng Nai: Một công an xã bị đâm tử vong trong đêm

Thứ năm, 17/01/2019, 10:34 (GMT+7)

Cho rằng ông Đạo là người hay can thiệp vào chuyện riêng của gia đình mình khiến cha mẹ ly hôn, đối tượng Ân đã đâm vị công an xã tử vong.

Sau mâu thuẫn ẩu đả, công an xã bị đâm tử vong trong đêm
Đối tượng Đỗ Duy Ân. Ảnh: PNSK

Ngày 17/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) tổ chức điều tra vụ một công an xã bị đâm tử vong. Hung thủ là Đỗ Duy Ân (29 tuổi, ngụ xã Long Thọ) và nạn nhân là ông Dương Văn Đạo (37 tuổi, là công an viên của xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch).

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 16/1, Công an xã Long Thọ nhận tin báo tại nhà Ân ở ấp 4 có xảy ra đánh nhau nên đến giải quyết. Khi đến nơi, mọi người phát hiện ông Đạo nằm gục giữa đường với vết thương rất nặng ở ngực.

Sau mâu thuẫn ẩu đả, công an xã bị đâm tử vong trong đêm
Hiện trượng vụ việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngay sau đó, nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương chí mạng nạn nhân đã tử vong trên đường. Sau khi gây án, Ân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 17/1, đối tượng An đã đến công an trình diện.

Tại cơ quan công an, Ân khai nhận, do cho rằng ông Đạo là người hay can thiệp vào chuyện riêng của gia đình mình khiến cho cha mẹ ly hôn nên Ân đã đâm ông Đạo. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật


Xem thêm: Đối tượng đâm tử vong trung tá công an ở Bình Thuận đã chết

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN