Thứ năm, 28/03/2024 | 22:34
RSS

Đồng Nai đã cắt được nguồn lây từ 2 vợ chồng bác sĩ mắc Covid-19

Thứ ba, 11/08/2020, 10:46 (GMT+7)

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nói rằng, đã cắt được nguồn lây nhiễm từ hai bệnh nhân Covid-19 nói ở địa phương nhưng người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Kết quả xét nghiệm hơn 60 trường hợp tiếp xúc với vợ chồng bác sĩ mắc Covid-19 ở Đồng Nai

Các y bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vui mừng sau khi dỡ bỏ cách ly. Ảnh: NLĐ

Sáng 11/8, trao đổi với Tuổi trẻ Online, ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết hơn 60 người là F1, F2 tiếp xúc với 2 vợ chồng bệnh nhân 595  và 699 (bác sĩ L.Đ.N – trưởng Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), qua nhiều lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

"Sau khi dỡ bỏ phong tỏa ở Khoa Ung bướu, đây là một tin vui sau khi các F1, F2 tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân dương tính đầu tiên ở Đồng Nai đều cho kết quả âm tính" - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai nói. 

Ngoài ra, ông Vũ cũng khẳng định, Đồng Nai đã cắt được nguồn lây nhiễm từ hai bệnh nhân covid-19 nói trên. Tuy nhiên, ông Vũ cho rằng việc chống dịch Covid-19 vẫn còn ở phía trước nên người dân cần tuân thủ các khuyến cáo của nhân viên y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là.

Trước đó, như báo Thanh niên đã đưa tin, vợ chồng bác sĩ L.Đ.N. (bệnh nhân 595, 669) ra Đà Nẵng từ ngày 19/7 và có tiếp xúc với chị vợ (bệnh nhân 510). Đến ngày 21.7 bác sĩ L.Đ.N. quay lại Đồng Nai và đi làm bình thường.

Riêng người vợ đến 25/7 mới vào lại Đồng Nai. Ngày 27/7, hay tin chị vợ nhiễm Covid-19, vợ chồng sĩ bác sĩ L.Đ.N. lập tức đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xét nghiệm và cách ly. Sau đó, ngày 1/8, người vợ được phát hiện nhiễm Covid-19 và trở thành bệnh nhân 595. Ngày 3/8 đến lượt bác sĩ L.Đ.N. nhiễm, bệnh nhân thứ 669. Cả 2 hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện phổi Đồng Nai.

Để ngăn chặn dịch từ vợ chồng bác sĩ L.Đ.N. lây lan, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã phong tỏa khoa Ung bướu (nơi bác sĩ L.Đ.N. công tác). Ngày 10/8, khoa này đã được dỡ bỏ việc phong tỏa, mọi hoạt động trở lại bình thường. 

Ngay sau khi có thông tin về ca bệnh, TP.Biên Hòa cũng đã tiến hành phong tỏa con đường Hồ Văn Đại (nơi vợ chồng bác sĩ L.Đ.N. sinh sống) từ ngày 3/8, thời gian phong tỏa là 14 ngày, để phòng chống Covid-19.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN