Thứ năm, 28/03/2024 | 18:34
RSS

Đội tuyển Việt Nam trở thành “ông vua” của ĐNA khiến Thái Lan phát hờn

Thứ ba, 05/12/2017, 06:46 (GMT+7)

ĐT Việt Nam có bước chuyển mình mạnh mẽ khiến đại kình địch Thái Lan cũng phải ngước nhìn.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội xếp ở vị trí thứ 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng của FIFA trong tháng 12, khi đối thủ Philipines có nguy cơ rớt hạng trong tháng này.

Cụ thể, cách đây ít ngày, ĐTQG Philippines đã có trận đấu thứ 2 tại giải tứ hùng giao hữu quốc tế CTFA tại Đài Loan, đại diện của Đông Nam Á nhận thất bại 0-3 trước đối thủ đến từ Đông Á.

Với việc nhận thất bại trước đội bóng Đông Á và có nguy cơ thua thêm nhiều trận nữa cùng giải đấu sẽ khiến cho Philippines tụt bậc trên bảng xếp hạng FIFA và là cơ hội tốt cho đội tuyển Việt Nam vươn lên chiếm vị trí số 1 Đông Nam Á của đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam thắng tiến trên bảng xếp hạng

Đội tuyển Việt Nam thắng tiến trên bảng xếp hạng. Ảnh: Bóng đá

Bắt đầu từ năm 2008 và sau đó lần lượt là những năm 2013 và 2015, Philippines có sự thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA, họ liên tục dẫn đầu các đội bóng Đông Nam Á trên bảng xếp hạng của FIFA. Tuy vậy, trong tháng 12 tới đây, đội bóng nổi tiếng với đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch này sẽ phải nhường lại ngôi vị số một Đông Nam Á cho Việt Nam.

Trong khi đối thủ có nguy cơ tụt hạng thê thảm thì đội tuyển Việt Nam sẽ được tăng điểm số mạnh, từ 265 vào tháng 11 lên 295 vào tháng 12. Điều đó đủ để giúp ĐTQG Việt Nam vượt qua ĐTQG Philippines trên BXH FIFA tháng 12 năm 2017.

Cụ thể hơn, nhiều khả năng Việt Nam 'bay cao', lên sẽ xếp hạng trong khoảng 109-111 thế giới Philippines xếp hạng 118 và Thái Lan xếp hạng 129. Bảng xếp hạng chính thức sẽ được công bố vào ngày 21/12 tới.

Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Nguồn: Thương Hồ

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN