Thứ năm, 25/04/2024 | 15:26
RSS

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục ‘vượt mặt’ kình địch Thái Lan

Thứ sáu, 19/01/2018, 11:00 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục “vượt mặt” đại kình địch Thái Lan, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Cách đây một tháng, (tháng 12/2017), đội tuyển Việt Nam tăng mạnh trên bảng xếp hạng FIFA và lần đầu tiên sau nhiều năm vươn lên số một Đông Nam Á, vượt qua Philippines và Thái Lan.

Tới hôm nay, BXH FIFA tháng 1/2018, đội tuyển Việt Nam giữ nguyên điểm số và vị trí, vẫn xếp hạng 112 thế giới với 298 điểm và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, bỏ xa đại kình địch Thái Lan (vị trí thứ 3 Đông Nam Á, với 129 điểm).

Trong đó đội tuyển Philippines giữ nguyên điểm nhưng thêm tăng 1 bậc, xếp ở  vị trí 123 thế giới và đứng thứ hai Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam tăng mạnh trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam tăng mạnh trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Viẹtnamnet

Tại châu Á, đội tuyển Việt Nam được tăng 1 bậc, lọt vào top 16 khi Jordan bị tụt 6 bậc xuống hạng 113 thế giới và xếp ngay sau Việt Nam. Trong khi đó, top 10 thế giới không có sự thay đổi nào khi Đức, Brazil và Bồ Đào Nha tiếp tục ở 3 vị trí dẫn đầu.

Nếu như đội tuyển quốc gia Việt Nam vượt qua Thái Lan trên bảng xếp hạng, thì U23 Việt Nam cũng vừa giành chiến thắng trước U23 Thái Lan tại giải giao hữu quốc tế M150 Cup tại xứ chùa Vàng cách đây một tháng.

Gần đây nhất, đội bóng của HLV Park Hang Seo tiếp tục khiến người Thái phải nể trọng khi lọt vào tứ kết U23 châu Á 2018 với thành tích nhì bảng D, trong khi đó U23 Thái Lan dù đặt mục tiêu vô địch song bất ngờ về nước sớm sau ba trận toàn thua tại vòng bảng.

U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria: Kiên cường vào tứ kết. Nguồn: Long Ly

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN