Thứ ba, 16/04/2024 | 23:56
RSS

Đội tuyển Việt Nam nhận án phạt nặng trước trận đấu với Campuchia

Thứ bảy, 24/11/2018, 08:37 (GMT+7)

Trước trận tiếp đón Campuchia trên sân nhà Hàng Đẫy, trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận án phạt nặng.

Ủy ban kỷ luật và đạo đức của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa thông báo các quyết định kỷ luật sau cuộc họp ngày 21/11.

Khá bất ngờ, vụ CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ở trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình không được nhắc đến, dù trước đó đã có tin đồn VFF sẽ nhận án phạt nặng vì vấn đề này.

Dẫu vậy, bóng đá Việt Nam bất ngờ nhận một án phạt và phải nộp phạt lên tới 10.000.

“Việt Nam bị phạt 10.000 USD vì vi phạm lỗi ở điều 27.2.1 theo Quy định của AFF Cup 2018, liên quan với đó là điều 27.2.2 Quy định của AFF Cup, nếu tái phạm sẽ bị phạt nghiêm khắc hơn”, Thông báo của AFF viết.

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận án phạt nặng trước trận đấu với Campuchia

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận án phạt nặng trước trận đấu với Campuchia. Ảnh: Bongda

Điều 27.2.1 quy định “Huấn luyện viên và 1 cầu thủ trong đội hình xuất phát của mỗi đội bắt buộc phải tham gia buổi họp báo được tổ chức trước trận đấu 1 ngày”. Điều 27.2.2 yêu cầu “Cán bộ truyền thông của đội phải đảm bảo sự có mặt của HLV và 1 cầu thủ ra quân trong buổi họp báo”.

ĐT Việt Nam mắc lỗi trong buổi họp báo trước trận đấu với Lào diễn ra ngày 7/11. Hôm ấy chỉ có HLV Park Hang Seo tham dự họp báo cùng phiên dịch, cán bộ truyền thông và Trưởng đoàn, hoàn toàn không có bóng dáng bất cứ một cầu thủ nào.

Chiếu theo luật, VFF bị phạt 10.000 USD, khoảng 230 triệu đồng. VFF có nghĩa vụ đóng phạt từ ngày 21 đến ngày 28/11 cho AFF.

Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN