Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:43
RSS

'Đội tuyển Việt Nam đã quen thi đấu ở những giải lớn nhất châu Á'

Thứ hai, 30/09/2019, 16:05 (GMT+7)

Theo chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, đội bóng của HLV Park Hang Seo có cơ hội lớn vượt qua vòng bảng ở vòng chung kết U23 châu Á.

Tại VCK U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng UAE, Jordan và Triều Tiên. Theo giới chuyên môn đây là một bảng đấu khá vừa tầm với đội bóng của HLV Park Hang Seo và là cơ hội lớn để chúng ta kiếm vé dự Olympic ở Tokyo vào cuối năm sau.

Trên VnExpress, chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ: "Dưới thời HLV Park Hang Seo, cầu thủ Việt Nam đã quen thi đấu ở những giải lớn nhất châu Á. Về mặt tâm lý, ông Park biết cách tạo ra sự ổn định cho các cầu thủ.

Ngoài ra, giải U23 châu Á vẫn là một giải đấu trẻ, nơi được xem là bước đệm giúp các cầu thủ vươn tới đỉnh cao. Kinh nghiệm thực tế của tôi cho thấy, cầu thủ khi chơi những giải trẻ, phần lớn rất hưng phấn, thậm chí không biết sợ hãi gì."

Cũng theo ông Tú, đội tuyển Việt Nam thường chơi tốt trước các đội bóng tây Á đây là cơ sở để chúng ta đặt niềm tin vào đội bóng của HLV Park Hang Seo ở giải U23 châu Á sắp tới.

"Như nói ở trên, đối thủ của Việt Nam trong bảng là những đội đá thể lực. Trong khi, các cầu thủ tấn công Việt Nam lại chơi kỹ thuật, khéo léo, mang tới nhiều sự khó chịu cho những đối thủ to cao nhưng xoay xở chậm.

Thực tế đã chứng minh, Việt Nam dưới thời Park Hang Seo luôn chơi tốt mỗi khi gặp các đội Tây Á. Chúng ta đã thắng Jordan ở Asian Cup 2019, và chơi trên cơ UAE ở Asiad 2018. Với Triều Tiên, Việt Nam cũng thắng đội bóng này 5-2 cách đây ba năm. Tất cả những điều này cho thấy, Việt Nam có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng".

Việt Nam đã quen thi đấu ở những giải lớn nhất châu Á
U23 Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng ở giải U23 châu Á

Theo lịch dự kiến ban đầu, U22 Việt Nam sẽ tham dự BTV Cup 2019 nhằm mục tiêu rà soát lực lượng cho mục tiêu SEA Games cuối năm nay tại Philippines và vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định hủy kế hoạch này.

Thay vào đó U19 Việt Nam sẽ thay thế đội bóng của HLV Park Hang Seo dự giải đấu này để rèn quân cho vòng loại U19 châu Á 2020. Được biết, để quá trình chuẩn bị cho SEA Games theo đúng kế hoạch ban đầu, U22 Việt Nam sẽ không tham dự BTV Cup năm nay. Các cầu thủ sẽ tập trung luyện tập để điểm rơi phong độ có thể rơi vào giải đấu cuối năm nay.

Với U19 Việt Nam, BTV Cup sẽ là cơ hội quý giá cho HLV Philippe Troussier tiếp tục quá trình chắt lọc lựa chọn cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á diễn ra sau đó ít tuần. Ở trận đấu tập mới đây nhất, U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đàn anh đội tuyển quốc gia trên chấm luân lưu, sau khi hai đội cầm hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức.

Tin vui đến với HLV Park Hang Seo khi sức khỏe của trung vệ Đình Trọng đang phục hồi rất nhanh và gần như chắc chắn cầu thủ này sẽ kịp góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, thậm chí nếu may mắn Đình Trọng sẽ kịp tham dự SEA Games 30 cuối năm nay.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/1/2020 tại Thái Lan. Nước chủ nhà chọn bốn sân bóng để tổ chức giải gồm Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla).

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN